Xe tải lùi đụng người đi lễ, gây tử vong

Chiều 2-2, BS Nguyễn Trung Cường, Phó Trưởng khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết thông tin trên.

Khoảng 5 giờ 45 cùng ngày, bà N. được đưa vô khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê, thở ngáp, dọa ngưng tim. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị gãy khung chậu mất vững, gãy hai xương cẳng chân phải, sốc mất máu do gãy khung chậu…

Do bệnh nhân quá nguy kịch nên BV huy động BS của các khoa Ngoại tổng quát, Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Ngoại lồng ngực mạch máu, Nội tim mạch, Ngoại niệu phối hợp cấp cứu.

Bác sĩ BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) đang cấp cứu một bệnh nhân nguy kịch. Ảnh: TRẦN NGỌC

Sau khi được hồi sức tích cực, bệnh nhân có nhịp tim, có huyết áp trở lại. Sau đó, bệnh nhân được đặt ống thở, truyền dịch, truyền máu và chuyển lên khoa Hồi sức ngoại. Tuy nhiên ít phút sau, bệnh nhân ngưng tim và tử vong do sức khỏe yếu, thương tích lại quá nặng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, người nhà cho biết bà N. thường đi lễ một mình vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Sáng nay, bà N. vừa ra khỏi hẻm thì bị xe tải đang lùi đụng phải.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, từ 29 tết đến mùng 4 tết 2017, TP.HCM ghi nhận ba ca tử vong do tai nạn giao thông, ít hơn một ca so với cùng kỳ năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm