Xôn xao clip nữ sinh lớp 10 ở TP Vinh bị nhóm ‘đàn chị’ đánh hội đồng

(PLO)- Clip quay cảnh một nữ sinh bị các cô gái dồn đến chân tường nhà để xe của trường rồi đánh túi bụi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, mạng xã hội xôn xao clip quay cảnh một nữ sinh mặc đồ đồng phục trường học bị nhóm người đánh.

Clip gần 2 phút quay cảnh nữ sinh này bị các cô gái dồn đến chân tường rồi lăng mạ với lời lẽ tục tĩu.

Nữ sinh bị hai cô gái đánh ngã xuống sân. Ảnh: Cắt từ clip

Nữ sinh bị hai cô gái đánh ngã xuống sân. Ảnh: Cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh này bị đánh hội đồng ngã xuống đất nhưng vẫn chưa được buông tha.

Có hai cô gái liên tiếp dùng tay, chân tấn công vào người nữ sinh và yêu cầu “có thả tay ra không tau giết mi đây…”. Nữ sinh đứng lên phản kháng thì bị đánh tiếp.

Một số người chứng kiến nhưng không dám vào can ngăn. Có tiếng học sinh nói “có cô ngoài kia, có camera” thì hai cô gái mới buông tay.

Có người ở Nghệ An, Hà Tĩnh nghi ngờ nạn nhân trong clip là nữ sinh lớp 10A15 (Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) - tử vong trong tư thế treo cổ vào đêm 14-4.

Cổng Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh.

Cổng Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh.

Về việc nghi ngờ này, sáng 17-4, ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng Phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên, Trường ĐH Vinh khẳng định: "Chúng tôi đã mời giáo viên chủ nhiệm và năm học sinh đại diện của lớp 10A15 lên làm việc. Bước đầu xác định sự việc không xảy ra trong khuôn viên của Trường THPT Chuyên ĐH Vinh.

Em học sinh bị đánh không phải là học sinh của trường chúng tôi. Những em xuất hiện trong clip cũng không phải là học sinh lớp 10A15 hay Trường THPT Chuyên Đại học Vinh".

Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật là nạn nhân.

Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật là nạn nhân.

Theo tìm hiểu của PV, đồng phục nữ sinh là nạn nhân trong clip là của Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An), khung cảnh quay trong clip nghi ở khu vực để xe của ngôi trường này.

Chiều 17-4, ông Hoàng Minh Lương, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, cho biết qua tìm hiểu ban đầu, nạn nhân trong clip nêu trên là học sinh lớp 10 của trường.

"Những đối tượng vào trường gây gổ, đánh nữ sinh đã tốt nghiệp ra trường. Chúng tôi đang làm các biện pháp để bảo vệ học sinh” - ông Lương thông tin.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, vụ việc xảy ra từ đầu năm học vừa qua nhưng khi có thông tin một nữ sinh lớp 10 ở TP Vinh treo cổ tự vẫn vì nghi bị bạo lực học đường thì có người đã lan truyền video này ra.

Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Viết Thuật đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ để bảo vệ nữ sinh của trường, nạn nhân trong clip.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm