Xót xa Trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng ở Thanh Hóa bị bỏ hoang

(PLO)- Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) được đầu tư 160 tỉ đồng nhưng đến nay công trình này đã có nhiều hạng mục xuống cấp, bỏ hoang. 
Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) được đầu tư 160 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng từ ngân sách trung ương. Công trình này được khởi công vào tháng 6-2013 và đưa vào sử dụng năm 2014. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) được đầu tư 160 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng từ ngân sách trung ương. Công trình này được khởi công vào tháng 6-2013 và đưa vào sử dụng năm 2014. Ảnh: ĐẶNG TRUNG


Công trình do Tổng công ty miền Trung là nhà thầu thi công với nhiều hạng mục nhà trung tâm hội nghị, nhà đón tiếp và thông tin, khu nhà nghỉ sinh thái và một số công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình do Tổng công ty miền Trung là nhà thầu thi công với nhiều hạng mục nhà trung tâm hội nghị, nhà đón tiếp và thông tin, khu nhà nghỉ sinh thái và một số công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình từng được kỳ vọng là nhằm phục vụ các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh và TP Thanh Hóa, tuy nhiên đến thời điểm này công trình đã bị bỏ hoang. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình từng được kỳ vọng là nhằm phục vụ các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh và TP Thanh Hóa, tuy nhiên đến thời điểm này công trình đã bị bỏ hoang. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cửa chính Trung tâm hội nghị Hàm Rồng mọc cỏ, gạch ốp bị vỡ, xuống cấp. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Cửa chính Trung tâm hội nghị Hàm Rồng mọc cỏ, gạch ốp bị vỡ, xuống cấp. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Tường nứt, xuống cấp chỉ sau 8 năm công trình này đưa vào sử dụng thật khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng của công trình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tường nứt, xuống cấp chỉ sau 8 năm công trình này đưa vào sử dụng thật khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng của công trình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bên trong Trung tâm hội nghị Hàm Rồng là hình ảnh sơn tường bị bong tróc, trần nhà thủng, nhiều hạng mục đã xuống cấp.Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Bên trong Trung tâm hội nghị Hàm Rồng là hình ảnh sơn tường bị bong tróc, trần nhà thủng, nhiều hạng mục đã xuống cấp.Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Năm 2015, TP Thanh Hóa đã mượn Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng làm nơi làm việc, tuy nhiên đến năm 2019 thì trụ sở Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa chuyển về cơ sở mới tại phường Đông Hải và kể từ đó nơi này bị bỏ hoang dù có thời điểm trưng dụng làm nơi cách ly chống lại đại dịch COVID-19. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Năm 2015, TP Thanh Hóa đã mượn Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng làm nơi làm việc, tuy nhiên đến năm 2019 thì trụ sở Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa chuyển về cơ sở mới tại phường Đông Hải và kể từ đó nơi này bị bỏ hoang dù có thời điểm trưng dụng làm nơi cách ly chống lại đại dịch COVID-19. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những căn biệt thự nghỉ dưỡng phía sau trung tâm hội nghị được thiết kế khá đẹp nhưng đến nay đã không còn được sử dụng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những căn biệt thự nghỉ dưỡng phía sau trung tâm hội nghị được thiết kế khá đẹp nhưng đến nay đã không còn được sử dụng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Căn biệt thự có 6 phòng nghỉ bị bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Căn biệt thự có 6 phòng nghỉ bị bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sân Tennis nằm trong khuôn viên Trung tâm hội nghị cũng trở nên hoang phế, tiêu điều. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sân Tennis nằm trong khuôn viên Trung tâm hội nghị cũng trở nên hoang phế, tiêu điều.nh: ĐẶNG TRUNG

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều thông tin Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đang xuống cấp và hiện UBND tỉnh vừa lập đoàn khảo sát và đang xem xét đề xuất đưa một số đơn vị sự nghiệp về tiếp quản. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều thông tin Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đang xuống cấp và hiện UBND tỉnh vừa lập đoàn khảo sát và đang xem xét đề xuất đưa một số đơn vị sự nghiệp về tiếp quản. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kể từ năm 2014 đưa vào sử dụng thì có tới 3 năm bỏ hoang, xuống cấp, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng TP Thanh Hóa khiến nhiều người cảm thấy xót xa, tiếc nuối công trình 160 tỉ đã sử dụng không phát huy được hiệu quả như mục tiêu ban đầu hướng đến. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kể từ năm 2014 đưa vào sử dụng thì có tới 3 năm bỏ hoang, xuống cấp, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng TP Thanh Hóa khiến nhiều người cảm thấy xót xa, tiếc nuối công trình 160 tỉ đã sử dụng không phát huy được hiệu quả như mục tiêu ban đầu hướng đến. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm