Xử lý hình sự pháo sáng, bom khói và CĐV xuống sân

(PLO)- Theo truyền thông Anh, ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Anh mùa này sẽ làm quyết liệt nạn pháo sáng, bom khói và người không có nhiệm vụ xuống sân hay vào khu vực kỹ thuật của hai đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thậm chí có cả quy định được đưa ra và cảnh sát Anh sẽ bắt, truy tố, tạm giam những hành vi gây rối ở sân bóng trong mùa bóng 2022-2023.

Phía LĐBĐ Anh và ban tổ chức Premier League lẫn các cúp ở Anh đã đưa ra thông báo các trận đấu bóng đá ở Anh, nhất là giải ngoại hạng, lực lượng cảnh sát sẽ được huy động nhiều hơn để ngăn tình trạng pháo sáng, bom khói và người không có nhiệm vụ chạy xuống sân gây rối.

Mùa bóng đá Anh nổi cộm hai vụ gây rối. Một là người lạ xuống sân đã gây hấn và tấn công HLV Patrick Vieira của CLB Crystal Palace; hai là HLV Billy Sharp của CLB Sheffield Utd bị người lạ tràn xuống sân hành hung khi đội này đá play off giành quyền thăng hạng với Nottingham Forest. Cả hai vụ trên khiến những nhà tổ chức bóng đá Anh đau đầu.

Theo báo cáo của các giải Anh, những mùa bóng gần đây, nhất là mùa rồi, con số các sự cố trên tăng vọt nên bóng đá Anh buộc phải có hình thức phạt mạnh.

Trước thực trạng này, lđbđ Anh đã hành động ngay trước khi quá muộn và kết hợp chặt với cảnh sát Anh, đồng thời đưa hẳn vào luật để những người hành pháp thực thi.

Hành vi vượt rào xuống sân quấy rối tại Anh giờ sẽ bị nghiêm trị. Ảnh: GETTY IMAGES

Hành vi vượt rào xuống sân quấy rối tại Anh giờ sẽ bị nghiêm trị. Ảnh: GETTY IMAGES

Với những thành phần mang bom khói, pháo sáng vào sân bị lực lượng chức năng phát hiện (dù là chưa hành động) sẽ bị CLB khai trừ vĩnh viễn, sau đó tùy mức độ xem xét có thể cấm có thời hạn hoặc vô thời hạn việc vào sân bóng.

Với những em nhỏ còn trong độ tuổi thành niên, nếu để xuống sân thì cha mẹ hoặc những người thân dẫn vào sân sẽ bị xử lý.

Giám đốc điều hành giải Ngoại hạng Anh Mark Bullingham nói: “Con số người cực đoan, đả kích xã hội tăng lên và họ vào sân kiếm cớ để làm chuyện phi pháp, nhân danh fan bóng đá làm xấu bóng đá cần phải truy tố và tống giam vì hành động quấy rối ở sân bóng được xem là ở nơi công cộng...”.

Cảnh sát Anh cũng cho biết nhận xét của ông Mark Bullingham là hoàn toàn chính xác, hầu hết fan chân chính của các CLB đều không có những hành vi thái quá khi đội nhà thua cuộc. Đa số thành phần quậy phá là những người cực đoan hay đả kích xã hội tìm cách vào sân phá. Tuy nhiên, bây giờ trong sân bóng hay ngoài sân bóng đều không có sự khác biệt, mọi hành động có thể gây thiệt hại trong sân cũng bị khởi tố và thậm chí bị bắt giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm