Xuân Trường học cách sinh tồn, 'siêu cúp' Việt – Hàn gặp nguy

Xuân Trường trổ tài nấu nướng trước khi cùng Buriram Utd chinh chiến Thai-League

Tiền vệ Việt Nam - Lương Xuân Trường đang cùng các đồng đội tại CLB mới Buriram Utd trải qua thời gian Ice Breaker (Kẻ phá băng). Đây được xem là giai đoạn sống, ăn, ngủ… sinh hoạt tập thể nhằm tạo mối gắn kết giữa các cầu thủ.

Xuân Trường (giữa) cùng các đồng đội nhóm lửa, nấu ăn dã chiến: ẢNH: BU

Sau khi hoàn thành các thử thách như vẫy xe xin đi nhờ, hóa trang chạy tiếp sức, Xuân Trường vừa trổ tài nấu ăn ngoài trời bằng bếp lửa dã chiến… như một cách để học cách nâng cao kỹ năng sinh tồn. Tất cả đặt dưới sự giám sát, hướng dẫn của quân đội và binh lính Thái Lan.

Tại Buriram Utd, Ice Breaker là chương trình đào tạo, dã ngoại thường niên được tổ chức trước mỗi mùa bóng, giúp tạo thêm sự kết dính, gắn bó giữa các cầu thủ. Với vốn sinh ngữ kha khá từ thời khoác áo HA Gia Lai cùng một năm trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Hàn Quốc, cầu thủ người Tuyên Quang hòa nhập rất nhanh với các đồng đội mới.

Cùng Buriram Utd tranh tài tại Thai-League, Lương Xuân Trường sẽ mặc chiếc áo đấu số 21.

Cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia Paulo Bento và Park Hang-seo nhiều khả năng bất thành.

“Siêu cúp” Việt Nam gặp Hàn Quốc đối diện nguy cơ bị hủy

Cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch Đông Nam Á – Việt Nam và đương kim vô địch Đông Á – Hàn Quốc, dự tính diễn ra ngày 26-3 tại Hà Nội nhiều khả năng sẽ bất thành.

Mới đây nhất, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF gởi đơn lên AFF xin dời trận đấu sang tháng 6 với lý do trong tháng này, tuyển U-23 Việt Nam tập trung quân chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2020. Vì thế phía Việt Nam không thể tập trung lực lượng mạnh nhất cho trận “siêu cúp”.

Dẫn lời Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc - KFA, báo chí nước này cho biết phía KFA đã nhận được thư ngỏ, đồng thời không chấp nhận yêu cầu từ phía Việt Nam. Bởi tháng 6 cũng là thời điểm đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tập trung quân, chuẩn bị bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Di Maria bực dọc trước những lời la ó của cổ động viên M.U tại Odl Trafford. ẢNH: AFP

Xúc phạm cổ động viên M.U, Di Maria có thể làm khán giả trận lượt về

Do bị cổ động viên Manchester Utd khiếu khích, Di Maria buông lời thóa mạ “lũ chết tiệt, hãy câm miệng”.

Từng khoác áo M.U nhưng lần trở về này, Di Maria không được cổ động viên Old Trafford chào đón. Anh liên tục bị la ó mỗi khi có bóng. Tuy nhiên Di Maria vẫn thực hiện hai pha kiến tạo giúp Paris Saint Germain đánh bại quỷ đỏ 2-0.

Theo luật, lời thóa mạ của Di Maria vi phạm Điều 15 liên quan đến hành vi của cầu thủ. Nếu bị kết tội “Xúc phạm đối với cầu thủ hoặc người khác có mặt trong trận đấu… và sự khiêu khích của khán giả”, chân sút PSG sẽ đối diện án phạt cấm thi đấu một trận hoặc nhiều hơn tùy tình tiết.

Với lợi thế dẫn trước M.U 2-0 trên sân khách, PSG đang rộng cửa đi tiếp vào tứ kết Champions League 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm