Xuất hiện 1 bến 'cóc' mới dưới dạ cầu Sài Gòn

(PLO)-  Sở GTVT TP.HCM khẳng định sở không cấp phép mới cho điểm đón khách nào ở khu vực dạ cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, người dân và hành khách đã truyền tai nhau rằng ở dưới dạ cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh) có thể đón xe thay vì vào Bến xe Miền Đông mới.

Theo ghi nhận của PV ngày 27-10, có một số xe khách dừng đón khách khu vực dưới gầm cầu Sài Gòn. Nhiều hành khách cùng hành lý lỉnh kỉnh đã ghé khu vực này để đón xe. Thậm chí có xe taxi, xe công nghệ chở khách tới địa điểm này để đón xe.

Nhiều người dân lo lắng, "bến cóc" này sẽ gây mất an toàn giao thông.

Xuất hiện 1 bến 'cóc' mới dưới dạ cầu Sài Gòn ảnh 1

Một điểm đón khách ngay dưới dạ cầu Sài Gòn. Ảnh: ĐT.

Về thông tin trên, Sở GTVT TP.HCM khẳng định sở không cấp phép mới cho một điểm đón khách nào ở dạ cầu Sài Gòn, Bình Thạnh. Trường hợp có tổ chức đón trả khách, phường sẽ phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đối với chính quyền địa phương, UBND phường 22 cũng cho biết khu vực dưới dạ cầu Sài Gòn chỉ là điểm trung chuyển và nhà xe không được đón khách tại đó.

Trao đổi với PLO, lực lượng Thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM cho biết Thanh tra sở đã phối hợp với địa phương để xác minh thông tin trên. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra khu vực này cũng chỉ tiếp nhận hàng hoá, không có hành khách di chuyển về đây.

Thanh tra Sở GTVT cho biết từ ngày 15-9 đến nay, Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các loại phương tiện vi phạm theo thẩm quyền trên địa bàn TP.

Đặc biệt, lực lượng thanh tra còn tăng cường kiểm tra, xử lý tại khu vực các bến xe liên tỉnh, trước khu du lịch Suối Tiên và dọc các tuyến Quốc lộ. Qua kiểm tra, lực lượng thanh tra đã phát hiện và lập biên bản 303 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 407 triệu đồng.

Trong đó, xử lý trực tiếp, lập biên bản 91 trường hợp với số tiền hơn 145 triệu đồng. Bên cạnh đó, xử lý qua camera, lực lượng thanh tra đã lập biên bản 212 trường hợp với số tiền hơn 262 triệu đồng.

Sau gần nửa tháng Bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức hoạt động hết công suất với hơn 100 tuyến nhưng số xe xuất bến chỉ khoảng 200 xe/ngày.

Theo đại diện Bến xe Miền Đông (BXMĐ) mới, từ ngày 11-10 đến ngày 25-10, BXMĐ mới chính thức nhận thêm 79 tuyến hoạt động. Như vậy, đến nay BXMĐ mới sẽ có hơn 100 tuyến với khoảng 500 xe xuất bến mỗi ngày.

Tuy nhiên, trên thực tế sản lượng xe xuất bến không đạt như kỳ vọng. Theo đó, lượng xe xuất bến thấp nhất là 187 chuyến/ngày, cao nhất là 221 chuyến/ngày và trung bình chỉ đạt 204 chuyến/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm