Xuất hiện bão gần biển Đông

Dự báo ngày mai, 14-9 bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều mai, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 15.

 Ngày 15-9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều ngày 15-9, vị trí tâm bão, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km một giờ, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 14-9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 9, sau tăng lên cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 16. Biển động dữ dội. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm