Xuất hiện vùng áp thấp có khả năng mạnh thành bão

Tuy nhiên, đến chiều 30-12, trên khu vực Nam biển Đông hình thành một vùng áp thấp khác. Hồi 13 giờ ngày 30-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,5 độ vĩ Bắc, 114,0 độ kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng thành áp thấp nhiệt đới. Đến ngày 2-1-2019, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí và dự báo đường đi của áp thấp.

• Sáng 30-12, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Ngô Văn Đồng (34 tuổi, huyện Đồng Xuân, Phú Yên). Theo UBND huyện Đồng Xuân, chiều tối 29-12, ông Đồng đi qua tràn Phước Lộc thuộc xã Xuân Quang 3 trong khi nước chảy xiết.

Lực lượng dân quân, công an đang chốt chặn, canh gác đã ngăn cản ông Đồng, tuy nhiên người đàn ông này vẫn băng qua và bị nước cuốn trôi.

Cũng trong ngày, tại khu vực xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, cho biết mưa lớn đã làm một lượng lớn đất đá lớn từ sườn núi đổ ập xuống, vùi lấp hai căn nhà dưới chân núi thuộc thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát.

UBND huyện Cam Lâm huy động nhiều lực lượng tập trung khẩn cấp cứu người bị nạn. Lực lượng cứu nạn đã cứu được ba người còn sống. Tuy nhiên, ba người trong cùng gia đình đã bị vùi lấp, tử vong gồm bà Ngô Thị Hưng (52 tuổi), chị Hà Thị Kim Liên (21 tuổi, con bà Hưng) và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm