Xung đột Israel-Hamas 14-2: Đàm phán con tin chưa có đột phá

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi phía Israel tuyên bố chưa đạt được mục tiêu cuộc chiến; Israel không kích các địa điểm của Hezbollah; Đàm phán con tin chưa có kết quả; Nhiều nước quan ngại về kế hoạch đổ bộ của Israel vào Rafah.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 13-2, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas làm hơn 28.400 người ở dải đất này thiệt mạng và hơn 68.100 người bị thương.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel: Chúng tôi chưa đạt mục tiêu chiến dịch

. Theo Cơ quan Y tế Gaza, lực lượng Israel ra lệnh cho chính quyền khu phức hợp y tế Nasser ở TP Khan Younis (nam Gaza) sơ tán tất cả người dân đang trú ẩn tại đây.

Theo người đứng đầu Cơ quan Y tế Gaza, lực lượng Israel yêu cầu chỉ có bệnh nhân và nhân viên y tế mới được ở trong khuôn viên bệnh viện, theo đài CNN.

Các trường học xung quanh khu phức hợp cũng đã được yêu cầu sơ tán.

Xung đột Israel-Hamas 14-2: Israel giết hơn 10.000 thành viên Hamas, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu cuộc chiến
Khói bốc lên trong cuộc không kích của Israel vào TP Rafah (miền nam Gaza). Ảnh: AFP

Theo cơ quan này, tình hình tại khu phức hợp ngày càng tồi tệ và thảm khốc hơn.

“Nhân viên y tế, bệnh nhân và những người dân trong khu phức hợp đang gặp nguy hiểm tột độ” – Cơ quan Y tế Gaza cho biết.

Một đoạn video cho thấy xe tăng Israel di chuyển bên ngoài bệnh viện. Hai nhà báo của CNN có mặt tại hiện trường cho biết bệnh viện đã bị lực lượng Israel bao vây từ mọi phía.

Phía Israel chưa bình luận về vấn đề này.

. Theo bệnh viện Al-Aqsa, ít nhất 12 thành viên trong cùng một gia đình, bao gồm 2 trẻ mới biết đi và 5 phụ nữ, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào khu dân cư ở miền trung Gaza. Ngoài ra, vụ không kích khiến 40 người bị thương.

. Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel – Trung tướng Herzi Halevi cho biết lực lượng Israel vẫn chưa hoàn thành các mục tiêu của cuộc chiến tại Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel.

“Chúng tôi đã chiến đấu trong khoảng 4 tháng và vẫn còn một chặng đường phía trước. Cuộc chiến đang thay đổi cục diện. Chúng tôi đã cản trở (cuộc tấn công của Hamas). Chúng tôi phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành các mục tiêu của cuộc chiến” – ông Halevi nói.

“Cho đến nay, chúng tôi đã giết hơn 10.000 thành viên Hamas, trong đó có nhiều chỉ huy. Những thành tựu quân sự là rất cao. Nhưng khoảng cách giữa chúng và việc hiện thực hóa các mục tiêu của cuộc chiến vẫn còn là một chặng đường dài" - ông Halevi nói thêm.

. Trả lời CNN hôm 13-2, Trung tá Peter Lerner – người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết lực lượng Israel vẫn chưa trình kế hoạch sơ tán người dân tại TP Rafah (miền nam Gaza) lên chính phủ Israel.

“Chính phủ đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel đưa ra kế hoạch để đạt được các mục tiêu chiến sự của chúng tôi ở khu vực Rafah. Kế hoạch vẫn chưa được trình lên chính phủ” – ông Lerner nói.

Ông Lerner cho biết lực lượng Israel lên kế hoạch sơ tán dân thường "ra khỏi nơi nguy hiểm" và phân biệt dân thường với các thành viên Hamas.

"Điều này có thể thực hiện được. Chúng tôi tự tin vào khả năng phân biệt của mình" – ông Lerner nói. Tuy nhiên, ông cũng nhận rằng điều đó "không phải là không có thử thách".

Israel tiếp tục không kích các cơ sở của Hezbollah

Ngày 13-2, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công 2 đồn của nhóm vũ trang Hezbollah ở các thị trấn Ramyeh và Rachaya al-Foukhar (miền nam Lebanon).

Máy bay chiến đấu của Israel cũng tấn công các địa điểm của Hezbollah tại thị trấn Houla, Qalaat Debba, Yaroun, Meiss al-Jabal, Yarine và Chihine (nam Lebanon).

Video Israel không kích cơ sở của Hezbollah. Nguồn: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Trước đó cùng ngày, 2 rocket đã được bắn từ khu vực nam Lebanon vào lãnh thổ Israel.

Đàm phán con tin chưa có kết quả

. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ rằng các cuộc đàm phán về con tin tại Cairo (Ai Cập) hôm 13-2 diễn ra hiệu quả và nghiêm túc, nhưng vẫn chưa đạt được bước đột phá dẫn đến thỏa thuận cuối cùng. Theo vị quan chức này, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Theo CNN, các nhà đàm phán Israel đã lên đường về nước.

. Trước đó cùng ngày, gia đình của các con tin Israel bị Hamas giữ đã kêu gọi các nhà đàm phán Israel cố gắng đạt được thỏa thuận thả các con tin.

Trong thông điệp gửi đến giám đốc cơ quan tình báo Mossad và giám đốc cơ quan an ninh Shin Bet của Israel hôm 13-2, Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích (nhóm đại diện cho gia đình các con tin bị Hamas bắt) đề nghị: “Các vị không được quay lại cho đến khi mọi người về nhà – cả người sống và người chết. 134 con tin đang dõi theo các vị”.

“Đây là nhiệm vụ chỉ có một lần trong đời. Chúng tôi cầu xin các vị bằng mọi cách có thể: Xin đừng bỏ cuộc và đừng quay lại khi không đạt được thỏa thuận. Sứ mệnh của các vị là sứ mệnh lịch sử và đạo đức. Điều này sẽ được khắc sâu vào lịch sử của người Do Thái và Israel vì đã giúp giải cứu người dân nước này”, theo Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích.

Nhiều nước quan ngại về kế hoạch của Israel đổ bộ Rafah

Các quan chức của Liên Hợp Quốc, Tòa Hình sự Quốc tế, Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan và Qatar đã đưa ra cảnh báo về tác động của cuộc đổ bộ dự kiến của Israel vào Rafah.

Hôm 13-2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà "đặc biệt quan ngại" về việc chính phủ Israel chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự lớn vào Rafah – nơi được cho là có hơn 1,3 triệu người đang trú ẩn.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng các thành viên Hamas đang trú ẩn ở Rafah và Israel có quyền tự vệ.

eadf75f2-590f-49d5-9f92-de11086b621d.jpg
Người dân Gaza sơ tán khỏi Rafah hôm 13-2. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trong khi đó, Trung Quốc đã đề nghị Israel ngừng các hoạt động quân sự và làm "mọi cách có thể" để tránh thương vong cho dân thường, theo hãng thông tấn Tân Hoa xã. Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas ngừng bắn ngay lập tức.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani nói rằng phản ứng của Israel đối với Hamas là không phù hợp và "có quá nhiều thường dân Gaza thiệt mạng không phải là thành viên Hamas”.

Ông Tajani cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas và bảo vệ quyền tự vệ của Israel, nhưng nhấn mạnh rằng "không phải tất cả người Palestine đều là Hamas".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm