Iran cáo buộc Israel vi phạm luật quốc tế, muốn LHQ loại nước này khỏi tổ chức

(PLO)- Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi cáo buộc Israel vi phạm luật quốc tế, kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) loại quốc gia này khỏi tổ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm cách mạng Hồi giáo Iran hôm 11-2, Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi đã cáo buộc Israel vi phạm hàng trăm tuyên bố và nghị quyết của các tổ chức quốc tế, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) loại quốc gia này khỏi tổ chức, theo hãng tin AFP.

"Làm thế nào một chính quyền liên tục vi phạm hàng trăm tuyên bố và nghị quyết quốc tế lại có thể tuân thủ các điều khoản trong công ước của Liên Hợp Quốc? Chúng tôi tin rằng việc trục xuất Israel khỏi LHQ là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay" - ông Raisi nói.

Vi phạm luật quốc tế.png
Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm cách mạng Hồi giáo Iran hôm 11-2. Ảnh: TASNIM

Ngoài việc cáo buộc Israel vi phạm luật quốc tế, ông Raisi còn nhấn mạnh rằng việc quân đội Israel liên tục ném bom, bắn phá Dải Gaza trong xung đột với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine) đã gây ra tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

“Israel đã phạm tội diệt chủng tại Gaza. Các đồng minh của Israel là Mỹ và phương Tây cũng gián tiếp gây ra tội ác này khi viện trợ cho Israel. Chúng tôi hy vọng hành động ném bom vào Gaza sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt” - ông Raisi nói thêm.

Phía Israel chưa có phản hồi gì với cáo buộc và lời kêu gọi của Tổng thống Iran.

Theo AFP, quan hệ giữa Iran và Israel cũng như với các đồng minh của Tel Aviv ngày càng xuống thang kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ hôm 7-10.

Trước đó, Mỹ cáo buộc Iran âm thầm hỗ trợ các vụ tấn công vào căn cứ Mỹ ở Trung Đông và hậu thuẫn nhóm Houthis ở Yemen tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ.

Phía Tehran đã phủ nhận các cáo buộc của Washington.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm