Xung đột Israel-Hamas 20-2: Hai bên công bố con số chiến binh Hamas thiệt mạng

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Israel và Hamas công bố số chiến binh Hamas thiệt mạng; Israel tấn công địa điểm nghi là của Hezbollah, thương vong lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 19-2, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan quản lý y tế Gaza, xung đột Israel-Hamas làm hơn 29.000 người ở dải đất này thiệt mạng và hơn 69.000 người bị thương.

Israel và Hamas công bố số chiến binh Hamas thiệt mạng

. Ngày 19-2, Lực lực Phòng vệ Israel cho biết tại TP Khan Younis (nam Gaza), Lữ đoàn thiết giáp số 7, Lữ đoàn lính dù và Lữ đoàn biệt kích vẫn tiếp tục hoạt động, đột kích các địa điểm của Hamas, thu giữ vũ khí và giết nhiều chiến binh Hamas.

Xung đột Israel-Hamas 20-2: Hamas đã mất bao nhiêu thành viên?
Xe tăng Israel hoạt động tại Gaza. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Trước đó, một chiến binh Hamas đã bắn rocket từ miền trung Gaza vào miền nam Israel. Rocket rơi xuống một khu vực trống trải gần khu vực tiếp giáp giữa Israel và Gaza, không gây thương vong, theo tờ The Times of Israel.

Trong vòng vài phút sau đó, Lữ đoàn Nahal của Israel đã phát hiện ra chiến binh Hamas nói trên và thực hiện cuộc không kích nhằm vào người này.

. Cùng ngày, Lực lượng Không quân Israel cho biết họ đã không kích vào hơn 31.000 mục tiêu kể từ khi xung đột nổ ra. Các địa điểm bị không kích chủ yếu nằm ở Gaza, ngoài ra còn nằm ở Lebanon. Theo đó, các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã thực hiện hơn 186.000 giờ bay.

Cụ thể, tại Dải Gaza, Lực lượng Không quân Israel đã tấn công hơn 29.000 mục tiêu của Hamas và các nhóm vũ trang khác kể từ ngày 7-10-2023. Trong khi đó, tại Lebanon, Không quân Israel đã tấn công hơn 1.000 địa điểm và vị trí của Hezbollah. Ngoài ra, Israel cũng thực hiện khoảng 30 cuộc không kích ở Bờ Tây.

Trong số các cuộc không kích, 26.000 cuộc được thực hiện bằng máy bay chiến đấu, 3.800 cuộc được thực hiện bằng trực thăng tấn công và 3.800 cuộc được thực hiện bằng máy bay không người lái.

. Ngày 19-2, Lực lượng Phòng vệ Israel ước tính họ đã giết khoảng 12.000 chiến binh Hamas ở Dải Gaza kể từ khi xung đột bắt đầu. Con số này không bao gồm khoảng 1.000 chiến binh Hamas bị giết ở Israel trong cuộc tấn công vào ngày 7-10-2023.

Trước đó, trả lời hãng tin Reuters, một quan chức Hamas cho biết nhóm này ước tính đã mất 6.000 chiến binh.

. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết sau 2 ngày bị từ chối WHO cuối cùng đã được phép vào bệnh viện Nasser (bệnh viện lớn nhất ở Khan Younis) để đánh giá tình hình các bệnh nhân sau cuộc tấn công của Israel.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết 14 bệnh nhân nguy kịch tại bệnh viện Nasser đã được chuyển đến các bệnh viện khác. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng vẫn còn hơn 180 bệnh nhân cùng 15 nhân viên y tế trong bệnh viện và nơi đây “đang bị thiếu lương thực, vật tư y tế cơ bản và oxy trầm trọng”.

Cơ quan quản lý y tế Gaza cho biết 7 bệnh nhân, trong đó có một trẻ em, đã chết trong bệnh viện kể từ ngày 16-1 do mất điện và “70 nhân viên, bao gồm các bác sĩ chăm sóc đặc biệt” đã bị bắt.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã bắt khoảng 100 người nghi là thành viên Hamas tại bệnh viện Nasser và tìm thấy các phương tiện bị đánh cắp từ Israel vào ngày 7-10-2023.

Phía Israel cho biết các con tin được thả cho biết họ từng bị giữ tại bệnh viện Nasser.

Israel không kích địa điểm nghi là của Hezbollah, 14 người bị thương

. Ngày 19-2, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công một vị trí của nhóm vũ trang Hezbollah ở Marwahin (nam Lebanon). Trước đó, các đơn vị thu thập thông tin tình báo của Sư đoàn 146 đã phát hiện các thành viên Hezbollah tiến vào địa điểm này và gọi điện đề nghị không kích.

. Hãng thông tấn NNA của Lebanon đưa tin 14 người ở nước này đã bị thương trong các cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel nhằm vào Sidon (nam Lebanon) vào sáng sớm 19-2.

AP24050581800293.jpg
Khói lửa bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon hôm 19-2. Ảnh: AP

NNA cho biết các cuộc tấn công nhằm vào một nơi sản xuất lốp xe, máy phát điện, khiến “14 người bị thương, hầu hết là công nhân Syria và Palestine”. Phía Lebanon cho biết 2 nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã bị thương trong quá trình dập tắt đám cháy tại địa điểm nói trên.

Trong khi đó, phía Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào một kho vũ khí của Hezbollah trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm