Xung đột Israel-Hamas 21-12: Israel mở mặt trận mới ở Gaza, tấn công sở chỉ huy Hezbollah; Lãnh đạo Hamas đến Ai Cập

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn căng khi Israel nói tấn công ở các khu vực mới tại Dải Gaza; Lãnh đạo Hamas đến Ai Cập bàn về xung đột; Israel tấn công sở chỉ huy Hezbollah, căn cứ quân đội Syria.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn căng thẳng khi Israel mở rộng mặt trận ở Dải Gaza. Lãnh đạo phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) đến Ai Cập để bàn về xung đột nhưng chưa có dấu hiệu sẽ có thoả thuận ngừng bắn.

Israel mở rộng chiến đấu ở mặt trận mới tại Gaza

Ngày 20-12, lãnh đạo Bộ Tư lệnh miền nam của Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Yaron Finkelman cho biết lực lượng Israel đang ở giai đoạn quan trọng khác của cuộc tấn công và tại các khu vực mới, theo tờ The Times of Israel.

Ông Finkelman tuyên bố cuộc tấn công này sẽ được duy trì nhằm gây áp lực cho Hamas trên mặt đất và dưới lòng đất.

Cũng trong ngày 20-12, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết lực lượng Israel bắt đầu chiến đấu với Hamas ở các khu vực mới tại TP Gaza là Daraj và Tuffah.

Israel đưa ra thông báo trên trong bối cảnh lực lượng nước này gần kết thúc chiến dịch tấn công trên bộ ở phía bắc Gaza, nơi phần lớn lực lượng Hamas đóng quân, theo The Times of Israel.

xung-dot-israel-hamas-ngay-21-12-4940.jpeg
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào TP Rafah, Gaza vào ngày 20-12. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Về mạng lưới đường hầm của Hamas được tìm thấy bên dưới Quảng trường Palestine ở TP Gaza, ông Hagari nói rằng các thành viên cấp cao của Hamas đã chỉ đạo cuộc tấn công vào Israel từ đây.

Ông Hagari cho rằng mạng lưới đường hầm này trải rộng khắp Gaza. Các thành viên cấp cao Hamas có thể đến bệnh viện Shifa, rời đó bằng xe cứu thương để đi về phía nam và quay trở lại bệnh viện Shifa, đi vào mạng lưới đường hầm và đi về phía bắc đến bệnh viện Rantisi.

Trước đó, đài CNN dẫn lời các quan chức quân sự Israel cho biết họ tin rằng Israel sắp đánh bại Hamas ở Jabalya và khu Shujaiya ở TP Gaza.

Lãnh đạo Hamas đến Ai Cập bàn xung đột Israel-Hamas

Ngày 20-12, lãnh đạo Hamas - ông Ismail Haniyeh, thường trú tại Qatar, đã đến Ai Cập để đàm phán về cuộc xung đột Israel-Hamas.

Lần cuối cùng ông Haniyeh đến Ai Cập là vào đầu tháng 11, trước khi Hamas và Israel thông báo về thoả thuận ngừng bắn ở Gaza, theo hãng tin Reuters.

Theo một quan chức Palestine đề nghị không nêu tên, ông Haniyeh có mặt ở Cairo hôm 20-12 để “lắng nghe xem Israel đã đưa ra đề xuất mới hay liệu Cairo cũng có đề xuất nào hay không”. Quan chức này cũng nói rằng vẫn còn quá sớm để nói về những kỳ vọng sau chuyến đi của ông Haniyeh.

Lập trường của Hamas vẫn giữ nguyên: Họ không mong muốn có những đợt tạm dừng nhân đạo. Hamas muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến của Israel ở Gaza” - quan chức Palestine này cho biết.

Theo CNN, chuyến thăm diễn ra sau khi Israel đề xuất tạm dừng giao tranh để đổi lấy việc thả khoảng 40 con tin. Dù vậy, một quan chức Israel đề nghị không nêu tên cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận, trong khi tờ Wall Street Journal đưa tin Hamas đã bác đề xuất này của Israel.

Mỹ cân nhắc ủng hộ dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an về xung đột Israel-Hamas

Ngày 20-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington vẫn đang cân nhắc xem có nên ủng hộ nghị quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi tạm dừng các hoạt động thù địch ở Gaza để cho phép viện trợ nhân đạo hay không, theo CNN.

Chia sẻ với báo giới, ông Biden cho biết Mỹ đang đàm phán tại LHQ về các nội dung của dự thảo nghị quyết mà Washington có thể đồng ý và sẽ cập nhật diễn biến mới nếu có.

xung-dot-israel-hamas-ngay-21-12-365.jpeg
Người dân Gaza xếp hàng chờ phát thức ăn từ thiện vào ngày 20-12. Ảnh: AP

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20-12, Hội đồng Bảo an LHQ hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi Israel-Hamas ngừng bắn và tăng viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Đây là lần thứ ba trong tuần này cuộc bỏ phiếu bị hoãn. Dự kiến cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 22-12.

Israel tấn công sở chỉ huy Hezbollah, cứ điểm của quân đội Syria

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các máy bay chiến đấu Israel hôm 20-12 đã tấn công một trung tâm chỉ huy của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon để đáp trả các cuộc tấn công trước đó của nhóm này vào biên giới Israel, theo tờ The Times of Israel.

Hezbollah cũng tuyên bố nhóm này đã bắn rocket vào TP Kiryat Shmona (Israel) vào đêm 20-12, không lâu sau khi còi báo động được kích hoạt ở thành phố phía bắc và một số thị trấn lân cận của Israel dọc biên giới Lebanon.

Cùng ngày, 4 quả rocket được bắn từ Syria vào Cao nguyên Golan. Lực lượng Israel cho biết đã pháo kích vào vị trí khai hỏa và nhắm vào một vị trí của quân đội Syria để đáp trả.

Lực lượng Israel cũng nổ súng vào một số phần tử khủng bố tiếp cận biên giới Lebanon, gần thị trấn Metula của Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm