Xung đột Israel-Hamas 23-12: Ác liệt khắp 3 miền Gaza, Israel sắp kiểm soát bắc Gaza; Hezbollah nã rocket dồn dập sang Israel

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas trong ngày qua tiếp tục căng thẳng khi Israel được cho đã tấn công trên khắp 3 miền Gaza; Israel phát hiện thêm đường hầm, kho vũ khí của Hamas; Giao tranh giữa Israel và  Hezbollah tiếp tục leo thang; UNICEF báo động nguy cơ suy dinh dưỡng đối với trẻ nhỏ tại Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, xung đột giữa Israel-Hamas (phong trào vũ trang Hồi giáo kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục có những diễn biến leo thang nghiêm trọng.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan quản lý y tế Dải Gaza, số người tại khu vực này thiệt mạng do xung đột Israel-Hamas là hơn 20.000, hơn 50.000 người bị thương.

Giao tranh trên 3 miền Gaza

. Ngày 22-12, hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin Israel không kích vào trại tị nạn Nuseirat (miền trung Gaza), khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo WAFA, cùng ngày, Israel không kích, phá hủy một nhà máy khử muối trên phố Old Gaza ở thị trấn Jabalia (phía bắc Gaza).

Xung đột Israel-Hamas
Xe tăng Israel đi qua đống đổ nát ở Gaza vào ngày 22-12. Xung đột Israel-Hamas đã bước sang ngày thứ 78. Ảnh: AFP

Trong khi đó, tại phía nam Gaza, TP Khan Younis đã trở thành khu vực chiến sự giữa Israel và Hamas. Theo đài Al Jazeera, Israel đã pháo kích hàng loạt vào TP này, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Theo Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, các máy bay chiến đấu của Israel cũng không kích trước bệnh viện Al-Amal ở Khan Younis.

Cùng ngày, theo Al Jazeera, Israel đã tấn công khu vực trung tâm thị trấn Rafah, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Phía Israel chưa đưa ra bình luận về những thông tin này.

. Ngày 22-12, Hamas cho biết đã bắn rocket vào một nhóm 5 binh sĩ Israel đang cố thủ bên trong một tòa nhà ở Beit Lahia (phía bắc Gaza), khiến một số người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Hamas cũng cho hay đã bắn rocket vào một phương tiện chở quân của Israel ở TP Khan Younis.

Israel khả năng sắp kiểm soát hoàn toàn bắc Gaza

Trong ngày 22-12, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết lực lượng Israel đang tiến gần đến việc kiểm soát hoàn toàn ở phía bắc Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Ông Hagari cho biết Israel đang ở “giai đoạn kiểm soát hoạt động cuối cùng” ở phía bắc Gaza. Theo đó, lực lượng Israel đang chiến đấu với các thành viên Hamas tại các khu phố Daraj và Tuffah của TP Gaza.

Ông Hagari cho biết lực lượng Israel vẫn đang chiến đấu với Hamas ở các khu vực khác ở phía bắc Gaza nhưng với “cường độ thấp hơn”.

“Chúng tôi gần như có toàn quyền kiểm soát hoạt động ở phía bắc Dải Gaza” – ông Hagari nói.

Ông Hagari cũng cho biết lực lượng Israel đang hoạt động mạnh tại phía nam Dải Gaza.

“Lực lượng Phòng vệ Israel đang tiếp tục các hoạt động trên bộ ở Khan Younis, đồng thời đang chuẩn bị mở rộng hoạt động sang các khu vực khác của Dải Gaza, tập trung vào phía nam của khu vực này” – ông Hagari nói.

Israel phát hiện thêm đường hầm, kho vũ khí ở Gaza

Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phát hiện ra một mạng lưới đường hầm lớn khác của Hamas ở phía nam TP Gaza.

Theo đó, mạng lưới này dài hàng trăm mét, bao gồm các phòng chỉ huy, kho chứa, khu nghỉ ngơi rộng lớn có điện nước và hệ thống liên lạc.

b3781025-bc90-4628-b81a-40af0900c89b-7531.jpg
Binh lính Israel ở TP Gaza (phía bắc Dải Gaza).Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, lực lượng Israel đã phát hiện nhiều đường hầm ở Gaza. Ảnh: REUTERS

Đường hầm sau đó bị công binh và Sư đoàn 99 của Lực lượng Phòng vệ Israel phá hủy.

Đường hầm trên được Lực lượng Phòng vệ Israel tìm thấy sau khi quân của Lữ đoàn Yiftah của Israel giao tranh với các thành viên Hamas tại một khu nhà do Hamas kiểm soát ở TP Gaza. Phía Israel cho biết các binh sĩ đã hạ một số thành viên Hamas trong cuộc giao tranh.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết binh sĩ của Lữ đoàn lính dù dự bị số 646 hoạt động ở Juhor ad-Dik (miền trung Gaza) đã phát hiện một kho vũ khí và bệ phóng rocket tầm xa.

Theo The Times of Israel, Hamas đã sử dụng kho vũ khí này trong các cuộc tấn công gần đây vào Israel.

Phía Israel sau đó đã không kích vào khu vực bệ phóng rocket để phá hủy chúng.

Xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn căng

Ngày 22-12, khoảng 20 quả rocket được bắn từ Lebanon vào khu vực Shomera (miền bắc Israel). Ngoài ra, nhiều rocket khác cũng được bắn vào một số khu vực dọc biên giới phía bắc Israel, theo tờ The Times of Israel.

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên.

Đáp trả, Lực lượng Phòng vệ Israel đã pháo kích vào các điểm phóng nói trên.

Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Israel ngày qua cũng đã không kích vào một loạt địa điểm của Hezbollah.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các địa điểm này bao gồm các khu quân sự của Hezbollah và các cơ sở hạ tầng khác thuộc về phong trào này.

Trong ngày 22-12, Hezbollah thông báo 121 thành viên của nhóm này đã thiệt mạng, kể từ khi họ bắt đầu tấn công miền bắc Israel vào tháng 10.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về viện trợ cho Gaza

Ngày 22-12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thông qua nghị quyết kêu gọi tăng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang, theo hãng tin AFP.

Theo đó, nghị quyết "kêu gọi thực hiện các bước khẩn cấp để cho phép tiếp cận nhân đạo một cách an toàn ngay lập tức và không bị cản trở, mở rộng tiếp cận nhận đạo”.

Nghị quyết cũng kêu gọi tạo "các điều kiện để chấm dứt chiến sự một cách bền vững" nhưng không kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas ngay lập tức.

Sau cuộc bỏ phiếu, phía Israel cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra tất cả viện trợ vào Gaza "vì lý do an ninh". Đại sứ Israel tại LHQ – ông Gilad Erdan cho biết nước này "không thể tin tưởng LHQ” trong việc giám sát hàng viện trợ.

Quan sát viên thường trực của Palestine tại LHQ – ông Riyad Mansour cho biết việc sử dụng viện trợ nhân đạo "như một phương thức chiến tranh phải chấm dứt ngay lập tức".

Ông Mansour cũng cho rằng nghị quyết vừa được HĐBA thông qua là “bước đi đúng hướng” nhằm giải quyết xung đột Israel-Hamas.

Bình luận về nghị quyết vừa được thông qua, Hamas nói rằng nghị quyết này là “không đủ” so với nhu cầu viện trợ nhân đạo trên quy mô lớn ở Gaza.

UNICEF cảnh báo nguy cơ suy dinh dưỡng đối với trẻ nhỏ tại Gaza

Ngày 22-12, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết một phần trong khoảng 335.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Dải Gaza có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, do tác động của xung đột Israel-Hamas.

8b3f9aee-ad06-49fe-8aa2-d9906765030d-2994.jpg
Trẻ em ở thị trấn Rafah (phía nam Dải Gaza) xếp hàng để nhận thực phẩm. Xung đột Israel-Hamas đẩy nhiều trẻ em rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng. Ảnh: REUTERS

Theo UNICEF, trong những tuần tới, "ít nhất 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi sẽ bị suy dinh dưỡng ở dạng nguy hiểm đến tính mạng – được gọi là gầy còm nghiêm trọng – và sẽ cần dùng các loại thực phẩm chuyên biệt".

“Điều này có nghĩa là đối với nhiều gia đình ở Gaza, mối đe dọa chết vì đói là có thật” – UNICEF cho biết.

UNICEF cũng cho biết tổ chức này đặc biệt quan tâm đến tình trạng hấp thụ dinh dưỡng của hơn 155.000 phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú, cũng như hơn 135.000 trẻ em dưới 2 tuổi ở Gaza.

Trước đó, hôm 21-12, hệ thống Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) của LHQ cho biết khoảng 2,2 triệu cư dân của Gaza đang phải đối mặt với nạn đói cấp tính, do xung đột Israel-Hamas.

Theo IPC, toàn bộ người dân Dải Gaza được xếp vào tình trạng khủng hoảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm