Y án tử cho kẻ giết chỉ huy trưởng công trình

Sáng nay, tại TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tòa phúc thẩm TAND tối cao TPHCM đã tiến hành phiên xét xử lưu động vụ án nhà thầu giết chủ công trình dựng tại phường 7 thành phố Vũng Tàu.

Bị cáo Phạm Mạnh Hùng tại tòa.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 7-3, bị cáo Phạm Mạnh Hùng (42 tuổi, quê Lạng Sơn) đã bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên án tử hình về tội giết người, 10 năm cướp tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn cá nhân nên Hùng đã nảy sinh ý định giết bị ông Lê Văn Chương (sinh năm 1973, chỉ huy trưởng công trình Khu nhà ở hỗn hợp Vietsovpetro, đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP Vũng Tàu).

Ngày 5-4-2013, Hùng chuẩn bị 3 khẩu súng (gồm 1 khẩu rulo tự chế, 2 súng là công cụ hỗ trợ), dây dù, kìm, mũi khoan và đến công trường nơi ông Chương làm việc. Khoảng 21 giờ cùng ngày Hùng cắt hàng rào dây thép gai chui vào bên trong công trường nằm chờ, đến 3g sáng ngày 6-4, ông Chương mở cửa phòng đi vệ sinh, Hùng đã dùng dây dù choàng và siết cổ nạn nhân. Sau đó, Hùng dùng dây dù kéo lê xác ông Chương đến chỗ để vật liệu gần đó và treo cổ ông Chương trong tư thế nằm sấp lên trên một thanh sắt.

Sau khi giết ông Chương, Hùng thu dọn đồ đạc rồi lấy quần áo của nạn nhân mặc lên người mình giả làm ông Chương rồi lấy xe ô tô của ông Chương nhằm trốn khỏi hiện trường, khi ra đến cổng công trường bị bảo vệ phát hiện không phải ông Chương nên chặn lại, Hùng dùng súng bắn 2 phát xuống đất nhằm  uy hiếp bảo vệ mở cổng cho mình đi ra, bảo vệ vẫn không mở nên Hùng bắn vào chân bảo vệ rồi tự mình lấy chìa khóa mở cổng bảo vệ rồi trốn đi.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo thừa nhận hành vi giết người của mình, tuy nhiên bị cáo cho rằng mình không cướp tài sản. Qua chứng cứ và lời khai HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mạnh Hùng.

* Cùng ngày, tòa phúc thẩm TAND tối cao TPHCM  cũng đã tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi, ngụ: huyện Châu Đức) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, Lê Thị Hường có vay vợ chồng bà Phan Ngọc Nga và ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) 80 triệu đồng.

Vào chiều 15-1-2013, Hường gọi điện cho bà Nga đến nhà riêng của mình để giải quyết chuyện nợ nần. Tại nhà của mình, thấy bà Nga bị mệt do bệnh nên Hường kêu bà Nga nằm tạm trong giường nghỉ ngơi và nói ông Hùng ra sau vườn lấy trứng gà, chặt buồng chuối đem về nhà cho bà Nga bồi dưỡng.

Khi ông Hùng đi ra sau vườn, Hường xuống bếp lấy một con dao rựa rồi ra theo. Thấy ông Hùng đang lúi húi nhặt trứng gà, Hường dùng dao rựa bổ liên tiếp vào đầu, ông Hùng đưa tay lên đỡ thì bị chém nhiều nhát vào tay.

Ông Hùng kêu cứu, bà Nga từ trong nhà chạy ra cũng bị Hường chém hai nhát vào đầu nên ngã gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, bị cáo còn quay sang tiếp tục tấn công ông Hùng cho đến khi ông này gục hẳn.

Theo kết quả  giám định tổng cộng trên người ông Hùng có 17 nhát chém tỉ lệ thương tật là 78,8%, còn bà Nga bị chém hai nhát với tỉ lệ gần 26,4%.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo vẫn quanh co chối tội, khai báo không thành khẩn và không đưa ra được chứng cớ để biện hộ cho hành vi phạm tội của bị cáo nên HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Ông Võ Thanh Mỹ (nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) là chồng của bị cáo Lê Thị Hường lần đầu tiên có mặt trong phiên tòa xét xử vợ mình.

T. KHÁNH - N. NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm