Yêu cầu chùa Huyền Trang báo cáo về tình trạng trẻ

“Sau khi có thông tin phản ánh từ người dân về việc chùa Huyền Trang nhận thêm một số trẻ khuyết tật nuôi dưỡng, chúng tôi đã đến cơ sở này kiểm tra vào chiều 23-7”.

Bà Trần Thanh Trúc, Phó phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè, cho biết. Theo bà Trúc, trước đó cơ sở này đã nuôi dưỡng trên 30 trẻ em mồ côi, nay vừa nhận thêm 19 trẻ em từ trường nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật và lang thang cơ nhỡ Tia Sáng (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Trong văn bản của Trường Tia Sáng gửi cho chùa Huyền Trang thì việc gửi số trẻ này chỉ là tạm thời. Bà Trúc đã yêu cầu trụ trì chùa Huyền Trang khi di chuyển số trẻ em này đi đâu hoặc khi có việc gì xảy ra với trẻ thì phải báo cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện và chính quyền địa phương biết. Đồng thời, bà Trúc cũng yêu cầu trụ trì chùa phải làm thủ tục để cấp phép nuôi dưỡng tất cả số trẻ tại đây (hơn 30 trẻ trước đây cùng với 19 em từ Trường Tia Sáng). Bởi theo Nghị định 68/2008/NĐ-CP thì nơi nào nuôi dưỡng từ 10 đối tượng xã hội trở lên phải làm thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

Trước đó, ngày 22-5-2009, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài “Trường “ba không” giữa lòng thị xã” phản ánh những vi phạm của Trường Tia Sáng trong việc nuôi trẻ như: không có ban giám hiệu, không giáo viên, không cán bộ y tế và nhiều sai phạm khác. Tháng 5-2009, UBND thị xã Bảo Lộc đã nhất trí giải thể Trường Tia Sáng. Chiều 20-7 vừa qua, cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Bảo Lộc đến trường để hoàn tất thủ tục giải thể thì phát hiện không còn cháu bé nào ở đây.

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới