Zidane dẫn dắt tuyển Pháp, Messi e ngại Les Bleus và Brazil

(PLO)- Theo Libertad Digital, Zinedine Zidane sẽ thay thế Didier Deschamps làm HLV đội tuyển Pháp sau FIFA World Cup 2022 tại Qatar bất chấp kết quả của Les Bleus, trong khi Messi nhận định Pháp và Brazil rất mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia người Pháp rời Real Madrid lần thứ hai hồi năm ngoái, vào tháng 5-2021 sau một mùa giải không danh hiệu tại CLB. Kể từ đó, Zidane đã không tham gia một hoạt động thể thao nào.

Gần đây, đồng đội cũ của Zidane ở Juventus và Pháp, Thierry Henry đã tiết lộ rằng người chiến thắng Quả bóng vàng 1998 có lẽ sẽ chờ một vị trí trống trong đội tuyển quốc gia Pháp. Có vẻ như ông đã đạt được thỏa thuận thay thế Deschamps trong những tháng tới.

Deschamps đã trở thành chiến lược gia của Pháp hơn 8 năm, khi Laurent Blanc từ chức sau UEFA Euro 2012. Đội bóng của Pháp đã bị loại ở tứ kết sau khi để thua 0-2 trước nhà vô địch giải đấu là Tây Ban Nha.

Zidane sẽ thay đồng nghiệp Deschamp bất kể kết quả của tuyển Pháp ở vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Zidane sẽ thay đồng nghiệp Deschamp bất kể kết quả của tuyển Pháp ở vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Từ đó, Deschamps đã dẫn dắt Les Bleus cán đích ở vị trí thứ hai tại UEFA Euro 2016 và danh hiệu FIFA World Cup 2018. Pháp cũng nâng cao chức vô địch UEFA Nations League 2020-2021 dưới thời Deschamps. Nhưng Zidane giờ đây có thể là người thay thế một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất của Pháp trong những thập kỷ gần đây.

Cựu tiền vệ của Real Madrid đã có một bản hồ sơ ấn tượng khi giành được 3 chức vô địch UEFA Champions League với tư cách là nhà cầm quân của Los Blancos. Ông cũng đã giành được FIFA World Cup (1998) và UEFA Euro (2000) với tư cách là cầu thủ cho đội tuyển Pháp.

Trận đấu cuối cùng của Zidane ở cấp độ quốc tế là ở trận chung kết FIFA World Cup năm 2006, nơi ông đã phải ngậm ngùi nhận thẻ đỏ vì húc đầu vào người Marco Materazzi. Ý giành chiến thắng chung cuộc trên chấm luân lưu.

Tuyển Pháp mạnh mẽ đang là một trong những ứng cử viên vô địch cúp thế giới. Ảnh: GETTY.

Tuyển Pháp mạnh mẽ đang là một trong những ứng cử viên vô địch cúp thế giới. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Argentina của Lionel Messi bước vào World Cup ở Qatar với tư cách là một trong những ứng cử viên vô địch giải đấu. Tuy nhiên, siêu sao của Paris Saint-Germain (PSG) đã khiêm tốn gọi tên Brazil và Pháp là hai đội mà anh ấy tin là những ứng cử viên yêu thích để nâng cao chiếc cúp năm nay.

Messi nói với DIRECTV Sports:"Chúng tôi luôn nói rằng tất cả các đội bóng đều tuyệt vời giống nhau. Nhưng, nếu tôi phải chọn, Brazil và Pháp là hai ứng cử viên sáng giá để vô địch World Cup. Người Pháp có một hàng ngũ rất tốt trong đội hình và các cầu thủ luôn đạt đẳng cấp cao nhất”.

Messi đánh giá cao tuyển Pháp và Brazil ở kỳ World Cup năm nay. Ảnh: GETTY.

Messi đánh giá cao tuyển Pháp và Brazil ở kỳ World Cup năm nay. Ảnh: GETTY.

Cựu tiền đạo của Barcelona tiếp tục: "Tuyển Pháp ngoài kỳ Euro năm ngoái khi họ bị loại ở vòng 16 đội và thi đấu tệ hại thì họ có một số cầu thủ ấn tượng. Pháp có ý tưởng rõ ràng và thi đấu dưới một HLV là Didier Deschamps cực kì xuất sắc. Các ý tưởng của Brazil cũng rất tuyệt vời và ông Tite ngày ngày càng nâng tầm ảnh hưởng của Brazil lên khiến tất cả các đối thủ khác đều phải khiếp sợ”.

Ở World Cup sắp tới đây, Pháp sẽ nằm ở bảng D cùng với Úc, Tunisia và Đan Mạch. Trong khi đó, Brazil nằm chung bảng với hai đối thủ Thụy Sĩ và Serbia từng gặp tại World Cup 2018 và đội còn lại là Cameroon.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm