Đà Nẵng: Khởi tố tiến sĩ giả bôi nhọ lãnh đạo trường

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Tuấn Huy (39 tuổi, ngụ phường Nam Dương, quận Hải Châu) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Giấy chứng nhận tiến sĩ giả của Huy. Ảnh: CTV.

Theo hồ sơ vụ án, Huy từng nộp các bằng cấp được làm giả vào Sở Nội vụ TP Đà Nẵng và được tuyển vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng) từ ngày 2-3-2009 đến 1-9-2010.

Sau đó, Huy tiếp tục chuyển sang bộ phận tuyển sinh của Đại học Đông Á Đà Nẵng và làm việc tại đây đến tháng 9-2017 thì bị đuổi việc. 

Bằng cấp giả của Huy bị công an thu giữ. Ảnh: CTV.

Nguyên nhân bị Trường Đại học Đông Á đuổi việc là do Huy phát tán hồ sơ nhân sự qua email, tung tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo. Sau đó Đại học Đông Á tố cáo Huy đến công an.  

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP Đà Nẵng xác định giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM, giấy chứng nhận bảo vệ luận án tiến sĩ của Đại học Bách khoa TP.HCM và nhiều giấy tờ khác của Huy đều là giả.

Trong khi công an đang giữ toàn bộ bằng giả, Huy vẫn dùng bản sao để xin vào Đại học Hòa Bình (TP Hà Nội) làm việc và quảng cáo trên Facebook để tuyển sinh liên thông, bằng 2, sau đại học, đào tạo công nghệ thông tin, Anh văn…

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố.

12.000 tỉ và 9.000 tiến sĩ
12.000 tỉ và 9.000 tiến sĩ
(PL)- Nếu cho rằng bỏ ra nhiều tiền hơn để đào tạo tiến sĩ thì chất lượng sẽ đảm bảo hơn, vậy nếu “tiến sĩ giấy” vẫn hoàn “tiến sĩ giấy” thì trách nhiệm thuộc về ai?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm