Nghi phạm thảm sát 4 bà cháu thủ sẵn thuốc độc

Thông tin từ trinh sát cho hay tối nay 26-9, Dũng về một quán cà phê ở khu vực chân cầu Bính, TP Hải Phòng và hẹn người anh họ ra uống cà phê tâm sự. Khi đang ngồi thì trinh sát ập vào bắt. Khám xét trong người Dũng thấy có thuốc độc, có thể Dũng có ý định tự tử.

Quán cà phê - nơi nghi can Doãn Trung Dũng bị bắt. Ảnh: HĐ

Trước đó, ngày 25-9, Công an Quảng Ninh xác định nghi can liên quan vụ đột nhập sát hại 4 bà cháu tại căn nhà ở phường Phương Nam (TP Uông Bí) là Doãn Trung Dũng (45 tuổi), cháu rể gia đình nạn nhân, có 2 tiền án, địa chỉ thường trú tại tổ 07, khu 01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Khoảng 12h00 ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “Giết người và Cướp tài sản” với đối tượng này.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang di lý đối tượng về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm