Nga sẵn sàng phản hồi về vụ cựu điệp viên bị đầu độc

Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14-3, trang tin RT cho biết. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng phản hồi sẽ chỉ được Moscow đưa ra một khi nhận được một văn bản yêu cầu chính thức từ London. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ hai nước cần nhanh chóng tổ chức đối thoại về vụ việc nói trên.

Cho đến ngày 14-3, Moscow vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức nào từ London liên quan đến vụ việc của ông Skripal. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ chứng cứ và lập luận nào cụ thể từ chính phủ Anh. Ông cũng chỉ trích chính phủ Anh đã chọn một chiến thuật “cáo buộc quan trọng hơn bằng chứng” trong vụ Skripal bị đầu độc tại Salisbury, thông qua đó khiến cộng đồng quốc tế bị đánh lạc hướng về sự thật đằng sau vụ việc.

“Chúng tôi sẽ tuân thủ đúng luật pháp quốc tế. Chúng tôi không nhìn thấy những người đồng cấp phía Anh nắm trong tay bất kỳ lập luận nào cụ thể trong vụ án này” - ông Lavrov chỉ trích những cáo buộc của quan chức Anh nhắm vào Nga trong thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Doanh nghiệp nhỏ lẻ, bán hàng online ở Mỹ xoay sở vượt cú sốc thuế của ông Trump

Doanh nghiệp nhỏ lẻ, bán hàng online ở Mỹ xoay sở vượt cú sốc thuế của ông Trump

(PLO)- Doanh nghiệp nhỏ, bán lẻ, kinh doanh trực tuyến ở nhiều nước cả ở Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực tìm các hướng đi mới trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến chuyển khó lường trước những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ đặc biệt chính sách thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng. 

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

(PLO)- Việc Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được Mật nghị Hồng y chọn trở thành Giáo hoàng Leo XIV khiến nhiều người bất ngờ, khi theo truyền thống, Hồng y đoàn – có đa số là người châu Âu – băn khoăn về việc chọn hồng y từ Mỹ làm giáo hoàng vì lo ngại ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên hoạt động của Tòa thánh Vatican.