Nghi khủng bố đâm xe ngoài tòa nhà Quốc hội Anh

Cảnh sát London cho biết vừa bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ khủng bố sau khi có hành động lái xe tông vào hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội và làm một số người bị thương vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay (14-8, giờ địa phương), CBSnews đưa tin.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: ABC

"Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, bị bắt tại hiện trường bởi các sĩ quan vũ trang. Anh ta bị bắt vì nghi ngờ có hành vi khủng bố" - cảnh sát Metropolitan cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng không có ai khác và vũ khí trong xe tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông báo mới nhất của cảnh sát, có hai người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra nhưng vết thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. 

Các nhân chứng cho hay họ nghe thấy một tiếng động lớn rồi một chiếc xe màu bạc lao thẳng vào hàng rào ở Westminster. 

Sau vụ việc, tòa nhà Quốc hội Anh bị phong tỏa. Ga tàu điện ngầm Westminster gần đó đã bị đóng cửa.

Được biết vụ đâm xe này diễn ra 17 tháng sau khi kẻ tấn công Khalid Masood dùng xe giày xéo người đi bộ trên cầu Westminster, rồi đâm chết một cảnh sát ngay tại công tòa nhà Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm