3.000 cảnh sát dỡ trại người biểu tình Hong Kong

Báo The Standard (Hong Kong) đưa tin cảnh sát đã dùng gậy và hơi cay để đẩy lùi người biểu tình. Sáu người biểu tình bị bắt. Ba cảnh sát bị thương. Những người bị bắt sẽ bị truy tố về tội phá hoại tài sản và tấn công cảnh sát.

Cảnh sát giải thích chỉ dùng vũ lực ở mức tối thiểu vì người biểu tình phớt lờ cảnh báo của cảnh sát. Người biểu tình cho biết họ đột nhập vào tòa nhà hội đồng lập pháp vì cảnh sát dỡ lều trại của họ gần trụ sở chính quyền hôm trước đó. Báo South China Morning Post (Hong Kong) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ngày 20-11, 3.000 cảnh sát sẽ được triển khai đến khu mua sắm Mong Kok để hỗ trợ thừa phát lại tháo dỡ lều trại của người biểu tình theo lệnh tòa án.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm