Moscow rung chuyển vì biểu tình, Kiev không tin lệnh ngừng bắn
Ngọc Ân (Tổng hợp từ Reuters/RT/Interfax)
Theo RT, chính quyền thành phố ước tính có khoảng 5000 người tham gia sự kiện này nhưng số lượng được kiểm chứng bởi các nhà điều tra độc lập có vẻ đáng tin hơn là 26000 người.
Những người biểu tình mang cờ Ukraine, Nga và liên tục hô vang khẩu hiệu “Không có chiến tranh cho Ukraine”.
Đoàn biểu tình ủng hộ chính phủ Kiev và phương Tây (Ảnh: RT)
Phóng viên hiện trường của RT ghi nhận cuộc diễu hành này nhằm phản đối các cáo buộc chính quyền Kiev và phương Tây phải chịu trách nhiệm trong cuộc nội chiến ở Ukraine và xem nước Nga như “một kẻ gây sự và phá hoại hòa bình” trong khu vực.
Theo quan sát, thành phần của cuộc biểu tình bao gồm những nhóm đối lập, các tổ chức cực hữu và cả những tổ chức của người đồng tính cũng được nhìn thấy trong đám đông.
Theo chiều hướng ngược lại, cũng có những đoàn biểu tình ủng hộ Nhà nước cộng hòa nhân dân tự xưng Luhansk và Donetsk cũng như chính phủ Nga.
Trong khi đó Interfax cho biết bắt đầu xuất hiện các trường hợp ném trứng và cà chua vào đoàn biểu tình của các nhóm đối lập.
Đoàn biểu tình ủng hội Moscow và các chính phủ ly khai Luhansk và Donetsk (Ảnh: RIA Novosti)
"Đây là lần đầu tiên mà những người biểu tình đối lập nhau cùng đổ vào các đường phố của Moscow trong sáu tháng qua," Phóng viên hiện trường của RT, Naouai cho biết.
Các cuộc biểu tình tương tự được tổ chức từ tháng ba khi Crimea tách khỏi Ukraine và được sáp nhập vào Nga .
Kiev cùng với những người ủng hộ phương Tây cáo buộc Nga gây nên tình trạng bất ổn và hỗ trợ vũ khí và quân đội cho lực lượng ly khai. Tuy nhiên, không có bằng chứng thuyết phục được đưa ra và Moscow cũng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.
Lệnh ngừng bắn hữu danh vô thực
Ở một diễn biến khác, quân đội Ukraine đã cáo buộc lực lượng ly khai và quân đội Nga tiếp tục nổ súng vào lực lượng chính phủ bất chấp một lệnh ngừng bắn ngày 5-9 và cho biết Kiev sẽ không thiết lập một vùng đệm theo đề xuất cho đến khi việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt.
Trước đó, các bên tham chiến của Ukraine đã đồng ý rút pháo binh và vũ khí hạng nặng khác để tạo thành một vùng đệm phi quân sự rộng 30 km vuông. Việc tạo ra vùng đệm này đã được quyết định vào hôm thứ Sáu (19-9) trong một bản ghi nhớ chín điểm có chữ ký của quân ly khai và đặc phái viên của Moscow cũng như Kiev.
Phát ngôn viên của bộ quốc phòng Ukraine, Andriy Lysenko cho biết.” Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã mất 2 quân nhân và 8 người khác bị thương do giao tranh với quân nổi dậy”
Khi được hỏi về các vùng đệm, ông nói:” Một trong những thỏa thuận chính cần được tuân thủ là ngừng bắn. Nếu nó không được tuân thủ thì chúng tôi sẽ không bàn đến các điểm khác”.
Xe tăng của quân đội Kiev ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters)
Ông Lysenko nói phe ly khai đã thực hiện một cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Donetsk, nơi chính phủ đang kiểm soát. 40 quân ly khai đã bị tiêu diệt trong phản ứng "tự vệ" của các lực lượng Ukraine, con số này vẫn chưa được xác minh.
Trong khi đó, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ trong NATO, Philip Breedlove cho rằng lệnh ngừng bắn ở Ukraine chỉ là “hữu danh vô thực”.
“Những cuộc giao tranh gần đây xảy ra liên tục, điều đó thực sự không tốt. Các lệnh ngừng bắn vẫn tồn tại nhưng những gi diễn ra ở thực địa thì lại hoàn toàn khác”
Trước đó, Donetsk đã bị rung chuyển bởi một vụ nổ vào ngày thứ Bảy khi nhà máy sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và các loại đạn dược quân sự “dường như đã bị tấn công”.
(PLO)- Công ty quản lý của Hoa hậu Thùy Tiên phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ về ồn ào liên quan đến kẹo rau củ Kera và sẽ phản hồi với khán giả trong thời gian tới.
(PLO)- Cầm dao chặn taxi công nghệ vì nghi vợ ngồi trong xe; Tàu cá bị cháy ngoài biển, Biên phòng kịp cứu 11 thuyền viên; Búi tóc khổng lồ trong dạ dày một bé gái.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine không có quyền được bảo vệ theo luật quốc tế như quân Ukraine.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát tỉnh Kursk khi thế trận ở tỉnh này đang ngả về phía Moscow; Ukraine chịu sức ép gia tăng ở miền nam và đông Ukraine; Nga lên tiếng sau đàm phán Mỹ-Ukraine.
(PLO)- Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng kế hoạch của Ukraine dùng Kursk làm quân bài mặc cả mặc cả trong các cuộc đàm phán đã sụp đổ.
(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh đàm phán Mỹ-Ukraine ở Saudi Arabia và cho rằng Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Nga từ chối đề xuất ngừng bắn 30 ngày.
(PLO)- Tổng thống Putin thăm tỉnh Kursk và nghe báo cáo về tình hình chiến sự trong bối cảnh lực lượng Nga tăng cường áp lực lên Ukraine ở khu vực này.
(PLO)- Phía Nga cho biết đang xem xét kỹ lưỡng mọi tuyên bố được đưa ra sau cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine tại Saudi Arabia vừa qua, song hiện đang đợi nhận thông tin chi tiết từ phía Washington.
(PLO)- Sức mạnh NATO (liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) thế nào một khi không có Mỹ đang là điều được nhiều người quan tâm, đặc biệt sau khi ông Trump về lại Nhà Trắng cùng các diễn biến kịch tính liên quan châu Âu.
(PLO)- Các nước phương Tây vẫn chưa thể tìm ra quan điểm thống nhất về cách xử lý tài sản Nga mà khối này đang đóng băng dù đã có hàng loạt đề xuất liên quan vấn đề này.
(PLO)- Cựu Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte đã bị đưa đến The Hague theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Xuất hiện đồng thời diễn biến này là những tranh cãi liệu ICC có quyền tài phán với Philippines khi Manila không còn là thành viên của toà án này.