Xác định 16 suất, U-19 VN đi cửa chính ở Đông Nam Á

Sáng nay (9-11) LĐBĐ châu Á (AFC) vừa xác định năm suất vé vớt dự VCK U-19 châu Á. Trong các đội Đông Nam Á chỉ có mỗi Việt Nam là đội đứng đầu bảng nên giành chiếc vé chính thức, còn Thái Lan và Malaysia đi vé vớt.

U-19 Việt Nam có ba trận toàn thắng vòng bảng.

Điều đáng nói, ở bảng H ngoài Việt Nam đoạt vé chính thức thì đội xếp nhì Đài Loan cũng có vé vớt, họ trở thành năm trong 10 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất được vào vòng chung kết. Trong khi đó, tia hy vọng của Campuchia khi nhì bảng sau Trung Quốc đã tắt, bởi họ không nằm trong nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất.

U-19 Malaysia đoạt vé vớt.

Khu vực Đông Nam Á có tất cả bốn đội dự VCK U-19 châu Á năm tới tại Indonesia (không kể Úc - thành viên chưa đầy đủ của AFF). U-19 Indonesia bị loại ở vòng loại song họ là chủ nhà của VCK nên vẫn tham dự.

Úc và Triều Tiên cùng dắt tay vào VCK.

Như vậy, 10 đội vô địch bảng gồm Tajikistan, UAE, Úc, Hàn Quốc, Nhật, Việt Nam, Trung Quốc, Jordan, Saudi Arabia, Qatar, năm đội đoạt vé vớt Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Triều Tiên, Iraq và chủ nhà Indonesia sẽ tham dự VCK U-19 châu Á năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm