Vòng loại U-19 châu Á

Ai 'ngon' như U-19 Việt Nam?

Cho đến thời điểm này có thể nói rằng U-19 Việt  Nam là đội “ngon” nhất trong số các đội U-19 Đông Nam Á dự vòng loại châu Á với ngôi nhất bảng đã nằm trong tay chỉ sau hai vòng đấu. Còn 12 giờ trưa nay (8-11), không khó để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại nốt U-19 Lào để trở về từ Đài Loan với ba trận toàn thắng.

Với chiến tích như thế U-19 Việt Nam sẽ là đội có thành tích tốt nhất Đông Nam Á. U-19 Indonesia, chủ nhà của VCK U-19 châu Á năm tới đã thi đấu quá tệ khi chỉ thắng được Đông Timor và Brunei. Tuy nhiên, họ vẫn góp mặt ở VCK với tư cách chủ nhà. Bảng F có thảy bốn đại diện Đông Nam Á, ngoài trưởng bảng Hàn Quốc thì có Malaysia, Indonesia, Đông Timor và Brunei. Indonesia đã đá đủ bốn trận chỉ có 6 điểm.

U-19 Việt Nam trong trận đánh bại U-19 Đài Loan 2-1

Trong khi đó lượt trận cuối Malaysia tranh ngôi đầu bảng cùng Hàn Quốc. Nói là tranh nhưng cửa thua của Malaysia là chắc chắn. Dù có thua Hàn Quốc, Malaysia vẫn tràn trề hy vọng đoạt suất vé vớt sau ba trận toàn thắng và chỉ số phụ đang là 8/2 (bàn thắng/bại).

Ở bảng G, đá tại Campuchia đã kết thúc hôm 28-10 với ngôi đầu bảng thuộc về Trung Quốc, Campuchia đang thổn thức chờ suất vé vớt khi nhì bảng (4 điểm và hiệu số 3/3). Hai đội Myanmar và Philippines đã bị loại.

Malaysia có ba trận toàn thắng và còn trận gặp chủ nhà Hàn Quốc.

Bảng H, có hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Lào. Do vừa qua thành tích của U-19 Việt Nam là có suất World Cup nên đội thuộc nhóm hạt giống số 1. Vì thế, U-19 Việt Nam đã rơi vào bảng quá nhẹ gồm Macau, Đài Loan và Lào. Chỉ sau hai lượt trận, Việt Nam đã nắm chắc ngôi đầu bảng cùng chiếc vé dự VCK.

12 giờ trưa nay U-19 Việt Nam gặp Lào đá trận cuối cùng, không khó để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại U-19 Lào. Trong khi đó, trận còn lại lúc 16 giờ của bảng này là Macau và Đài Loan cũng rất quyết liệt vì mỗi đội đã có ba điểm. Cả hai đều muốn giành chiến thắng để chờ tấm vé vớt.

U-19 Singapore và U-19 Nhật đá trong điều kiện đầy tuyết ở Mông Cổ

Bảng I cũng có hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Singapore  và cùng Mông Cổ với Nhật. Bảng này thi đấu tại thủ đô Ulaan Baato của Mông Cổ trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, tuyết rơi dày và trắng sân…

Bảng này Nhật và Thái Lan đang chia nhau ngôi nhất và nhì sau hai trận cả hai cùng toàn thắng. Trận cuối là trận chung kết bảng khi Thái Lan và Nhật đối đầu. Nếu thua Nhật, Thái Lan cũng có cửa đoạt vé vớt, còn Singapore và Mông Cổ thì qua hai trận toàn thua đã hết hy vọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm