Lịch thi đấu Asiad 18 ngày 21-8 của thể thao Việt Nam

Bơi: Bắt đầu lúc 9 giờ, kình ngư Hoàng Quý Phước thi vòng loại 50 m tự do nam. Ngay sau đó Ánh Viên dự tranh vòng loại 400 m hỗn hợp nữ, cùng dự nội dung này có VĐV Mai Thị Linh. Ngoài ra Phạm Thành Bảo đấu loại 200 m ếch nam, Lê Thị Mỹ Thảo thi loại 100 m bướm nữ, Kim Sơn và Huy Hoàng đấu loại 400 m tự do nam. 

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. ẢNH: PHẠM HUY

Việt Nam hy vọng Hoàng Xuân Vinh sẽ đoạt HCV Asiad - danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của tay súng Quân đội.

Bắn súng: từ 9 giờ đến 11 giờ 45, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường đấu loại và chung kết 10 m súng ngắn hơi nam. Đây cũng là nội dung hai năm trước, Xuân Vinh từng đoạt HCV Olympic. Cùng thời điểm hai xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Thành Nam đấu loại 50 m súng trường ba tư thế.

Bắn cung: 9 giờ sáng các xạ thủ Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Phương đấu loại cung một dây cá nhân nữ. Cùng dự tranh nội dung này dành cho nam là các cung thủ Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Văn Duy và ĐKVĐ SEA Games Chu Đức Anh.

Đấu kiếm: Kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa (ĐKVĐ SEA Games), Trần Thị Thùy Trinh đấu loại kiếm ba cạnh cá nhân nữ. Nguyễn Minh Quang, Hoàng Ngọc Hiếu đấu loại kiếm liễu cá nhân nam.

Taekwondo: hai võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (-57 kg), Lâm Thị Hà Thanh (+67 kg) tranh vòng loại.

Thể dục dụng cụ: lúc 16 giờ các VĐV Nguyễn Tienna Katelyn, Trương Khánh Vân, Quỳnh Nam, Hảo Yến đấu chung kết toàn năng cá nhân nữ.

Cử tạ: ĐKVĐ SEA Games Trịnh Văn Vinh, Đinh Xuân Hoàng đấu chung vòng loại và chung kết hạng 62 kg nam.

Vật: từ 13-19 giờ, Nguyễn Thị Vinh đấu loại hạng 68 kg tự do nữ, Đới Đăng Tiến tranh vòng loại 60 kg vật cổ điển nam.

Wushu: ĐKVĐ Dương Thúy Vy đấu chung kết Thương thuật. Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh dự chung kết Nam côn. Ở nội dung Nam quyền trước đó, Quốc Khánh đạt 9,671 điểm xếp sau LiJingde (Trung Quốc) 9,75 điểm.

Vòng tứ kết nội dung đối kháng (tán thủ), Nguyễn Thị Thu Thủy (-52 kg) tranh suất vào bán kết với Elaheh (Iran). Tương tự Chu Thị Thúy Hằng (-60 kg) tranh vé đi tiếp với Shahrbano (Iran). Bùi Trường Giang (-56 kg) và Nghiêm Văn Ý (-60 kg) tranh vé bán kết với các đối thủ Lào và Sri Lanka.

Rowing: từ 9 giờ sáng tay chèo Nguyễn Thị Hải tranh bán kết đơn nữ. Phạm Thị Huệ - Lê Thị Hiền tranh bán kết đôi nữ. Lê Thắng, Phan Mạnh Linh, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Hữu Thành tranh vé vào chung kết thuyền bốn hạng nhẹ nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm