Minh Việt nhất chặng Quốc Cường đoạt áo vàng chung cuộc

Nhóm 11 tay đua dẫn đầu đoàn tiến về TP Thủ Dầu Một Bình Dương...

... trong sự bám đuổi của chùm đông phía sau.

Suốt hành trình dài 174 km, đoàn đua xuất phát từ thị trấn Kiến Đức (Đắk Nông) tiến về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) duy nhất một lần tấn công tách tốp. Nhóm 11 tay đua trong đó có các anh hào Lê Văn Duẩn, Nguyễn Trường Tài (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đặt mục tiêu bảo toàn thứ hạng đồng đội.

Cũng hiện diện tấn công cùng nhóm đầu, Nguyễn Hữu Đức nhận trọng trách giành vị trí hạng ba chung cuộc về cho Bikelife Đồng Nai khi mà êkíp Dược Domesco Đồng Tháp phải cất công bảo vệ chiếc áo vàng chung cuộc cho Phạm Quốc Cường.

Tay đua Nguyễn Minh Việt tăng tốc cán mức đến giành chiến thắng chặng cuối.

Cách mức đến khoảng gần 10 km, ba tay đua Minh Việt, Nguyễn Dương Hồ Vũ (BTV Đại Nam Bình Dương), Nguyễn Đắc Thời (Tuyển Trẻ Việt Nam) chủ động tách nhóm đầu thoát đi. Và với guồng chân mạnh mẽ hơn, Minh Việt nhấn bàn đạp vượt qua Đắc Thời, Hồ Vũ giành chiến thắng sau 4 giờ 07’17”.

Phạm Quốc Cường thở phào khi bảo toàn thành quả chung cuộc sau chín chặng anh liên tiếp mặc áo vàng.

Cán mức đến Bình Dương sau nhóm đầu 1’10”, Phạm Quốc Quờng hoàn tất chuỗi kỷ lục chín chặng dẫn đầu, qua đó đoạt chiếc áo vàng chung cuộc BTV Cup 2917.

Tuyển thủ QG Kê Nguyệt Minh đoạt áo xanh chung cuộc.

Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Minh Luận.

Chủ nhân chiếc áo xanh thuộc về Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) trong khi tuyển thủ QG Nguyễn Minh Luận giành áo trắng chung cuộc.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đăng quang chức vô địch đồng đội. Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang hạng nhì, hạng ba thuộc về Bikelife Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm