Domesco Đồng Tháp khẳng định sức mạnh đường đèo

Domesco Đồng Tháp khẳng định sức mạnh đường đèo ảnh 1Đoàn đua tiến vào chân đèo Phượng Hoàng. ẢNH: PHẠM HUY

Chặng đấu dài 106 km xuất phát từ TX Ninh Hòa đến thị trấn Krông Pắc (Đắk Lắk) với tâm điểm là ngọn đèo Phượng Hoàng trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất ở chặng đấu này.

Ngoài sự xuất sắc của Phan Hoàng Thái với chiến thắng ngoạn mục đánh bại Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) ngay trên đỉnh đèo cùng ngôi nhất chặng (thành tích 2 giờ 36’50”), anh còn cùng các đồng đội Nguyễn Tấn Hoài, Phạm Quốc Cường, Nguyễn Nhật Nam, Minh Trí tạo nên chiến tích ấn tượng khác khi soán ngôi của tuyển trẻ Việt Nam để vươn lên vị trí dẫn đầu giải thưởng đồng đội.

Domesco Đồng Tháp khẳng định sức mạnh đường đèo ảnh 2
Tài năng trẻ Phan Hoàng Thái đánh bại đàn anh Mai Nguyện Hưng trên đỉnh Phượng Hoàng...

Domesco Đồng Tháp khẳng định sức mạnh đường đèo ảnh 3
...sau đó xuất sắc giành luôn chiến thắng chặng 3.

Chặng vượt đèo Phượng Hoàng cũng gây xáo trộn mạnh trên bảng tổng sắp cá nhân. Ở ngôi vị trí dẫn đầu, Phạm Quốc Cường bảo toàn thành công chiếc áo vàng, giữ vững khoảng cách hơn 10 giây so với hai tuyển thủ Nguyễn Minh Luận và Trần Nguyễn Duy Nhân.

Trong khi đó, ứng viên tiềm năng Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cán mức đến chậm hơn 6 phút bị hất văng khỏi nhóm tranh chấp áo vàng.

Domesco Đồng Tháp khẳng định sức mạnh đường đèo ảnh 4
Nguyễn Minh Luận (trái) và Phạm Quốc Cường là hai đối thủ cạnh tranh chiếc áo vàng chung cuộc.

Trên bảng điểm áo xanh, Nguyệt Minh (28 điểm) vẫn duy trì được ngôi số 1 nhưng khoảng cách với Huỳnh Thanh Tùng (tuyển Việt Nam) bị rút ngắn xuống còn 5 điểm.

Chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất sau ba chặng tiếp tục thuộc về Nguyễn Minh Luận.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp (tổng thời gian 23 giờ 21’23”) tạo khoảng cách 16 giây so với đội đứng thứ hai Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM. Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang kém 22 giây tạm xếp hạng ba đồng đội.

Sáng 6-12, đoàn đua tranh tài chặng 4 từ Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) đến huyện Chư Sê (Gia Lai) đường dài dự kiến 134 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm