Danh tính 9 chiến sĩ thương vong khi mở đường biên giới Việt-Lào

Các đồng đội làm lễ khâm liệm cho các chiến sĩ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Danh tính 9 chiến sĩ thương vong khi mở đường biên giới Việt-Lào ảnh 2

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người nhà của các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh Vùng 3 Hải quân đã tới Bệnh viện C17 thăm thân nhân đang nằm điều trị tại đây. Theo đó, vào cuối giờ chiều qua 16-12, lúc đang làm đường ở khu vực biên giới với Lào thì xe của đoàn gặp tai nạn

Danh tính 9 chiến sĩ thương vong khi mở đường biên giới Việt-Lào ảnh 3

Người nhà các chiến sĩ đến thăm người thân ở bệnh viện C17. 

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra khiến 9 người thương vong. Trong đó, có 5 người chết, và 4 người bị thương. Đây là các chiến sĩ đang công tác tại Lữ đoàn Công binh Vùng 3 Hải quân đóng tại TP Đà Nẵng.

Hiện tại Bệnh viện C17 đang điều trị cho hai chiến sĩ, tình trạng của các chiến sĩ này đã dần bình phục. Còn hai chiến sĩ bị thương khác đang trên đường về bệnh viện C17 để điều trị. Khu vực bệnh viện đang điều trị cho các chiến sĩ hiện tại không cho báo chí tiếp cận.

Khu vực điều trị các chiến sĩ bị nạn 

Danh sách chiến sĩ tử nạn:
1. Phạm Việt Sỹ (chiến sĩ, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh)
2. Trương Văn Tú (y tá, 20 tuổi, quê Nghệ An)
3. Lương Văn Toàn (lái xe, 26 tuổi, quê Thanh Hóa)
4. Lưu Văn Cường (chiến sĩ, 22 tuổi, quê Thái Bình)
5. Nguyễn Thế Vinh (chiến sĩ, 20 tuổi, quê Thái Bình)

Danh sách chiến sĩ bị thương:
1. Trần Viết Tú (chiến sĩ, 20 tuổi, quê Quảng Bình)
2- Nguyễn Đức Nam (chiến sĩ, 20 tuổi, quê Thái Bình)
3. Lê Khắc Hiếu (y tá, 24 tuổi, quê Thanh Hóa)
4  Phan Huy Sơn (lái xe, 31 tuổi, quê Hà Tĩnh)


Bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do xe bị lật bánh.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm