1 phụ nữ chăm cháu ở nhà thì bị dí dao vào cổ cướp tài sản

(PLO)- Người đàn ông lẻn vào căn nhà ở huyện Bình Chánh, TP.HCM lấy trộm điện thoại thì bị nạn nhân phát hiện nên dí dao vào cổ đe doạ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: 1 phụ nữ chăm cháu ở nhà thì bị dí dao vào cổ cướp tài sản

Ngày 13-12, Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ Kiều Công Chánh (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Thái Văn Lộc (27 tuổi, ngụ Quận 8) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trưa 12-12, chị G đang ở nhà chăm cháu thì có một nam thanh niên lẻn vào và lấy trộm hai chiếc ĐTDĐ đang cắm sạc.

Phát hiện kẻ trộm, chị G tri hô thì kẻ trộm dùng dí dao vào cổ uy hiếp chị G.

Người phụ nữ chăm cháu một mình ở nhà thì bị dí dao vào cổ cướp tài sản
Chánh và Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Do lo sợ lại đang có trẻ nhỏ ở nhà nên chị G. không dám la và kẻ trộm cầm hai chiếc điện thoại chạy ra ngoài, nhảy lên xe đồng phạm đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.

Chỉ sau vài giờ gây án, hai nghi can bị bắt giữ. Công an cũng đã thu hồi hai chiếc điện thoại tang vật.

Qua xác minh, Chánh và Lộc đều nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần đi cai nghiện.

Theo Công an TP.HCM, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm thường xuyên hoạt động, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nên cẩn thận trong quản lý bảo quản tài sản cá nhân và có biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là khi ở nhà một mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm