1 phụ nữ tử vong khi đang nhổ răng tại bệnh viện

Khoảng 8 giờ sáng 15-3, chị Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1982, ở ngõ 80A An Đà Nội, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) đến Phân viện Quân y 7 (Viện 203 cũ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khám và nhổ răng.

Đến 9 giờ 30, người nhà chị Trang nhận được tin báo từ bệnh viện: Việc nhổ răng của chị Trang có vấn đề.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện thông báo tiếp tiên lượng bệnh của chị Trang rất xấu.

Người nhà chị Trang bức xúc đứng trước khoa Tai-Mũi-Họng-Mắt-Răng-Hàm-Mặt của Phân viện Quân y 7 tại Hải Phòng.

Lúc này, chồng chị Trang là anh Vũ Văn Quý đến bệnh viện thì được báo tình hình của vợ đã rất xấu.

Khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, chị Trang tắt thở. Bệnh viện rút toàn bộ phương tiện hỗ trợ ra khỏi bệnh nhân.

Theo người nhà chị Trang, ban đầu bệnh viện cho biết chị Trang tử vong là do sốc phản vệ.

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ theo dõi chật kín cổng bệnh viện. Hoạt động khám chữa bệnh tại khoa Tai-Mũi-Họng-Mắt-Răng-Hàm-Mặt cũng bị ảnh hưởng bởi cổng bệnh viện đóng kín và được canh phòng.

Lực lượng công an và bộ đội cũng được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện.

Được biết chị Trang làm ở Chi nhánh Công ty CP Giao nhận hàng hóa Jupiter tại Hải Phòng. Chị có một con trai 10 tuổi.

Theo bà Hạnh (người nhà chị Trang), chiều 14-3, chị Trang được bạn chở đến phòng khám tư để khám và xử lý răng đau nhưng chị Trang không đồng ý. Sáng 15-3, chị Trang đi nhổ răng tại Phân viện Quân y 7 thì xảy ra sự việc trên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm