1 thuyền viên khai nhảy xuống biển thoát thân vì bị đánh

Ngày 19-6, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã tổ chức tiếp nhận hai thuyền viên trôi dạt trên biển được tàu cá và ngư dân địa phương cứu sống.

Anh Nguyễn Văn Thắng (áo xanh) và Tạ Ngọc Tân (áo đen) đang khai báo vụ việc. Ảnh BĐBP BT

Theo đó, lúc 9 giờ ngày 18-6, xuồng máy số hiệu 308, hành nghề câu, trên xuồng có hai người, đang hoạt động tại khu vực biển cách đảo Phú Quý khoảng 6 hải lý về hướng Tây Nam phát hiện dưới biển có một người đang kêu cứu.

Hai người nhanh chóng điều khiển xuồng đến cứu vớt và đưa nạn nhân vào đảo bàn giao cho đồn Biên phòng.

Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng, nạn nhân cho biết mình tên Tạ Ngọc Tân (24 tuổi, ở xã Nam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam), là thuyền viên đi trên một tàu cá hành nghề hành nghề giã cào ở Bến Tre (không rõ số hiệu).

Anh Tân khai do bị những người trên con tàu này đánh đập nên đã tự nhảy xuống biển lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày. Hiện sức khỏe anh ổn định.

Cùng thời điểm này tàu cá BTh 89898 Ts, công suất 20 CV, do ông Nguyễn Văn Liên (ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng đang hành nghề ven bờ cách đảo Phú Quý khoảng 6 hải lý thì phát hiện một người ôm xô nhựa bơi trên biển và đang kêu cứu.

Phát hiện sự việc, ông Liên đã cho thuyền chạy lại cứu vớt người lên thuyền và đưa vào đảo bàn giao cho đồn Biên phòng.

Nạn nhân cho biết mình tên Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi, ở ấp Bình Tây, xã Thọ Giang, huyện Thọ Sơn, An Giang), là thuyền viên đi trên thuyền câu bủa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (không nhớ số đăng ký).

Anh Thắng cho biết đã làm việc trên tàu được khoảng 26 ngày; lúc 9 giờ ngày 17-6, khi đang câu mực thì thúng câu bị lật khiến anh rơi xuống biển và trôi dạt, sau 24 giờ thì may mắn được cứu sống.

Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Phú Quý đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan lấy lời khai, xác minh thông tin làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm