1 tuyến đường ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất được đề nghị đổi tên

(PLO)- Đường Nguyễn Thái Sơn đoạn Bạch Đằng (giáp ranh hai quận Gò Vấp - Tân Bình) đến vòng xoay Nguyễn Kiệm được UBND quận Gò Vấp đề nghị đổi tên gọi, tránh gây nhầm lẫn cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, UBND quận Gò Vấp báo cáo UBND TP.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao về việc đổi tên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn gồm 2 đoạn có lý trình từ Câu lạc bộ Hàng Không đến Nguyễn Kiệm và từ Nguyễn Kiệm đến rạch Bến Cát.

Do con đường này trùng tên tuyến đường liên quận Tân Bình - Gò Vấp nhưng tên đường chưa thống nhất.

UBND quận Gò Vấp cho rằng việc đổi tên đường nêu trên là cần thiết nhằm thống nhất các nguyên tắc, quy định về đánh số và gắn biển số nhà. Ảnh chụp lại: ĐT.

UBND quận Gò Vấp cho rằng việc đổi tên đường nêu trên là cần thiết nhằm thống nhất các nguyên tắc, quy định về đánh số và gắn biển số nhà. Ảnh chụp lại: ĐT.

Cụ thể, đoạn từ giao với đường Hồng Hà đến giáp ranh giữa hai quận tại hẻm 187 Bạch Đằng mang tên đường Bạch Đằng, còn đoạn giáp ranh giữa hai quận tại hẻm 187 Bạch Đằng đến vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng mang tên đường Nguyễn Thái Sơn.

Từ đó, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, quản lý số nhà cũng như gây nhầm lẫn, bất tiện cho người dân.

Theo đó, tuyến đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ giáp ranh quận Tân Bình đến nút giao thông Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp) có chiều dài khoảng 327 m, lộ giới 20 m. Đến nay, UBND quận Gò Vấp cơ bản đã hoàn chỉnh bản đồ cấp số nhà cho toàn quận.

Theo đó, UBND quận Gò Vấp đã lập bản đồ và quản lý số nhà tuyến đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng đến rạch Bến Cát).

Đối với đoạn đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ giáp ranh giữa 2 quận tại hẻm 187 Bạch Đằng đến vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng) vẫn chờ Hội đồng đặt, đổi tên đường TP điều chỉnh tên để thống nhất quản lý.

UBND quận Gò Vấp thống nhất ý kiến về phương án đặt, đổi tên đường và lý trình tuyến đường Nguyễn Thái Sơn do Sở GTVT TP.HCM đề xuất.

UBND quận Gò Vấp cho rằng việc đổi tên đường nêu trên là cần thiết nhằm thống nhất các nguyên tắc, quy định về đánh số và gắn biển số nhà.

Từ đó, tạo thuận lợi cho việc quản lý nhà nước, mỹ quan và trật tự đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện các giao dịch về hành chính, dân sự và các giao dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm