110 ngôi mộ cổ được khai quật tại vùng Châu thổ sông Nile

Trong số những ngôi mộ được khai quật có 68 ngôi mộ hình bầu dục có niên đại từ giai đoạn Ai Cập thời tiền sử, kéo dài từ năm 6000-3150 trước Công nguyên, hãng tin AP dẫn thông báo ngày 27-4 của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết.

Bên cạnh đó, còn có 37 ngôi mô hình chữ nhật từ thời kỳ cổ đại, vốn được biết đến với tên gọi Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai của Ai Cập (từ 1782-1570 trước Công nguyên).

Những ngôi mộ cổ ở Ai Cập được phát hiện tại địa điểm khảo cổ Koum el-Khulgan ở tỉnh Dakahlia, cách thủ đô Cairo khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Một số ngôi mộ cổ vẫn còn hài cốt bên trong, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập thông tin ngày 27-4. Ảnh: Egyptian Tourism and Antiquities Ministry via AP

5 ngôi mộ còn lại có hình bầu dục, có từ thời Naqada III kéo dài từ khoảng năm 3200 trước Công nguyên đến năm 3000 trước Công nguyên.

Một số ngôi mộ còn chứa hài cốt người của người trưởng thành và trẻ em, cùng các đồ tùy táng và đồ gốm.

Khai quật cổ vừa được các nhà khảo cổ học Ai Cập phát hiện này là khám phá mới nhất trong những năm gần đây của Ai Cập nhằm phục hồi ngành du lịch quốc gia. Ngành du lịch Ai Cập đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng hỗn loạn sau biến động năm 2011, và hiện giờ là đại dịch COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm