16 năm tù cho thanh niên Mỹ bắt cóc và làm chết công dân Trung Quốc

Ngày 29-10, công dân Mỹ Anthony Valladares 29 tuổi bị tòa tuyên hơn 16 năm tù giam vì bắt cóc công dân Trung Quốc Ruochen “Tony” Liao để rồi người này sau đó được phát hiện trong tình trạng đã chết và bị chôn trong hoang mạc, theo hãng tin AP.

Anh Liao có một cơ sở buôn bán ô tô ở phía nam bang California (Mỹ) vốn bán nhiều loại xe cao cấp như Porches và Bentleys. Anh Ruochen “Tony” Liao bị bắt cóc tại một trung tâm mua sắm ở ngoại ô San Gabriel thuộc quận Los Angeles, California.

Anh Ruochen ‘Tony’ Liao bị bắt cóc năm 2018 và thi thể sau đó được tìm thấy ở hoang mạc Mojave Desert. Ảnh: AFP

Theo các công tố viên thì vụ việc xảy ra ngày 16-7-2018. Hai nam giới Trung Quốc - Guangyao Yang 28 tuổi và Peicheng Shen 35 tuổi - đã lên kế hoạch bắt cóc anh Liao và Valladares được thuê thực hiện. Hai công dân Trung Quốc sống ở TP West Covina thuộc quận Los Angeles.

Vào ngày này anh Liao đã bị tấn công tại bãi xe của trung tâm mua sắm ở ngoại ô San Gabriel. Anh bị đẩy vào một chiếc xe tải nhỏ.

Người thân anh Liao ở Trung Quốc nhận được yêu cầu phải gửi khoản tiền chuộc 2 triệu USD vào tài khoản ngân hàng của Trung Quốc, theo tài liệu tòa án. Tuy nhiên khoản tiền này không được chuyển.

Anh Liao bị đánh đập thậm tệ và liên tục bị sốc bằng súng gây choáng trong quá trình bị bắt cóc. Anh được cho đã bị nhốt trong một tủ quần áo tại một ngôi nhà ở TP Corona (California) và chết vào ngày sau đó. Xác anh được chôn tại hoang mạc Mojave Desert (đông nam California). Hài cốt của anh cuối cùng đã được tìm thấy và anh xác định danh tính.

Valladares đã nhận tội từ một năm trước.

Cùng bị truy tố trong vụ việc còn có Alexis Ivan Romero Velez 25 tuổi, tài xế lái chiếc xe tải nhỏ. Người này nhận tội năm 2019 và đang chờ tòa phán quyết.

Guangyao Yang và Peicheng Shen đang bị giam ở Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm