18 chú voi Buôn Đôn thi đá bóng trong lễ hội truyền thống

Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hai năm một lần với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống của các dân tộc ở Buôn Đôn. Thời điểm này các dân tộc gác lại công việc nương rẫy, mùa màng để hòa vào không khí của mùa xuân: “…Mùa của những con ong đi lấy mật, mùa của những con voi xuống sông uống nước”.

Các chú voi hào hứng tham gia thi đá bóng tại lễ hội. Ảnh tư liệu do Vườn quốc gia Yok Don cung cấp.

Theo ban tổ chức, chương trình lễ hội năm nay sẽ bao gồm các phần lễ, phần hội và tổ chức các sinh hoạt văn hóa truyền thống như: Lễ cũng bến nước, lễ cúng sức khỏe cho voi và tắm voi, cúng lúa mới mừng mùa, liên hoan văn hóa cồng chiêng… Đặc biệt có tới 18 chú voi tham gia thi chạy, bơi vượt sông Sêrêpốk, đá bóng.

Tham gia trong dịp lễ hội này, các du khách còn được thưởng thức ẩm thực độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc và trải nghiệm nền văn hóa phong tục tập quán của các dân tộc ở địa phương và tham quan rừng nguyên sinh Yok Don.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm