2 anh em trộm 10 xe máy ở bệnh viện

(PLO)- Công an đã bắt giữ hai anh em trộm 10 chiếc xe máy ở nhà để xe của bệnh viện Trung ương Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TP Huế bắt quả tang hai người trộm cắp xe máy chuyên nghiệp tại nhà xe bệnh viện Trung ương Huế.

Hai anh em trộm 10 chiếc xe máy ở bệnh viện
Nguyễn Đức Tài đã trộm 10 chiếc xe máy ở bệnh viện. Ảnh: TH

Hai người bị bắt giữ là Nguyễn Đức Tài (32 tuổi) và Nguyễn Trung Chính (30 tuổi). Tài và Chính là hai anh em ruột, cùng trú tại đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế

Trước đó, đêm ngày 17 rạng sáng 18-12, Tài và Chính đến đường Ngô Quyền, TP Huế khu vực xung quanh bệnh viện Trung ương Huế trộm cắp 2 chiếc xe máy.

Khi đang đưa tang vật đi tiêu thụ đến tại đoạn đường Tố Hữu giao nhau với Bà Triệu thì bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Huế bắt giữ.

bat-2-anh-em-nghien-ma-tuy-trom-10-chiec-xe-may-o-benh-vien-1-6439.jpg
Nguyễn Trung Chính tại cơ quan công an. Ảnh: TH

Tại cơ quan Công an, hai người này khai nhận, từ tháng 10-2023 đến nay đã trộm cắp 10 xe máy tại khu vực bệnh viện trung ương Huế gồm 9 xe Wave và 1 xe Sirius.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm