2 cán bộ quản lý thị trường lãnh án vì nhận tiền của chủ cửa hàng đồ chơi

(PLO)- Hai cán bộ quản lý thị trường đồng ý nhận 20 triệu đồng của chủ cửa hàng đồ chơi để bỏ qua cho hàng không rõ nguồn gốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Huỳnh Nhân (45 tuổi) và Mai Đức Anh (30 tuổi, cựu cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) mỗi bị cáo một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 5-1, mặc dù không thuộc địa bàn phụ trách, không được phân công nhưng Nhân và Đức Anh đã lái xe của cơ quan Quản lý thị trường đến cửa hàng kinh doanh đồ chơi của anh M (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) để kiểm tra nguồn gốc hàng hóa.

Bị cáo Lê Huỳnh Nhân (trái) và Mai Đức Anh, cựu cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Bị cáo Lê Huỳnh Nhân (trái) và Mai Đức Anh, cựu cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Tại đây, cán bộ quản lý thị trường yêu cầu chủ cửa hàng tắt camera trong cửa hàng để làm việc.

Lúc này, anh M không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa nên hai cán bộ nói với chủ cửa hàng là sẽ lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên. Do sợ bị tịch thu số hàng trên, anh M hứa sẽ đưa cho Nhân và Đức Anh 10 triệu đồng để bỏ qua.

Cả hai đồng ý nhưng với điều kiện là sẽ thu giữ một nửa số hàng. Anh M tiếp tục nài nỉ, hứa đưa 20 triệu đồng thì cả hai đồng ý.

Do không có tiền mặt, chủ cửa hàng chạy ra cây ATM rút được 12 triệu đồng đưa cho hai cán bộ, còn 8 triệu đồng hẹn đến tối cùng ngày sẽ đưa đủ.

Chủ cửa hàng sau đó đã làm đơn tố cáo đến Phòng PC03 Công an tỉnh Đồng Nai.

Sau khi biết thông tin bị tố giác, Nhân và Đức Anh đã nhờ một cán bộ quản lý thị trường mang 12 triệu đồng trả lại cho anh M. Tuy nhiên, người này đã giao nộp số tiền cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Công an TP Biên Hòa thụ lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Nhân và Đức Anh thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, hai bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như trong bản cáo trạng của VKSND TP Biên Hòa truy tố. Bị cáo khai nhận khi chủ cửa hàng xin đưa tiền "bồi dưỡng" để không bị tịch thu hàng hóa không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm