2 chị em ngã xuống hố nước đọng tử vong thương tâm

(PLO)- Người thân phát hiện hai chị em họ 7 tuổi và 5 tuổi trượt chân xuống hồ nước, đã tri hô gọi người đến cứu, nhưng không kịp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 12-7, ông Bùi Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là hai cháu nhỏ họ hàng với nhau.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước đau lòng, hai chị em tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước đau lòng, hai chị em tử vong.

Theo đó, khoảng hơn 13 giờ, chiều 12-7, cháu TTTN (5 tuổi) và cháu NTC(7 tuổi) cùng trú tại thôn Bắc Lạc (xã Thạch Lạc) rủ nhau ra hồ nước trước nhà để chơi. Trong quá trình chơi đùa, không may hai cháu bị trượt chân xuống hồ nước.

Thấy em bị trượt chân rơi xuống hồ, chị gái của N liền tri hô, kêu mẹ ra cứu hai em. Người thân nhanh chóng, đưa hai cháu lên bờ và sơ cứu, nhưng cháu N và cháu C đã tử vong trước đó.

Một người thân của cháu N chia sẻ, hai cháu là chị em họ, nhà cạnh nhau nên thường xuyên rủ nhau ra hồ nước cạnh nhà để chơi đùa. Buổi trưa, khi người lớn đang ngủ, hai cháu trốn đi chơi nên mới xảy ra sự việc đau lòng.

Hồ nước cướp đi sinh mạng của hai cháu chỉ là vũng nước đọng, vốn không sâu nhưng do mấy ngày mưa lớn liên tục nên tích nước, ai cũng chủ quan tưởng không nguy hiểm, ai ngờ lại xảy ra sự việc thương tâm này.

Sau sự việc xảy ra, địa phương đã cắm biển báo nguy hiểm ở hồ nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm