2 kẻ cướp giật iPhone bị té xe, đồng bọn giải cứu cũng bị té xe

Ngày 8-7, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tạm giữ Đỗ Minh Quân (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Hiếu Trung (ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Hữu (cùng 18 tuổi, tạm trú quận Bình Tân), NTA (17 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chiều ngày 4-7, cả băng rủ nhau đi cướp, giật, A. điều khiển xe máy chở Hữu, Trung chở Quân rảo nhiều tuyến đường ở Bình Chánh để tìm thời cơ.

Nhóm cướp giật sau đó bị công an bắt. Ảnh CA

Cả nhóm đến đường Nguyễn Thị Trọn (xã Vĩnh Lộc A) thì phát hiện anh B. (23 tuổi, là nhân viên giao hàng) lưu thông hướng ngược lại, trên tay có cầm điện thoại nên quay đầu bám theo.

Khi đến trước ngôi nhà thuộc địa bàn ấ 1A (xã Vĩnh Lộc A) A. áp sát để Hữu cướp giật. Tuy nhiên do không giữ khoảng cách, xe của nạn nhân và cướp giật va chạm, cùng ngã xuống đường.

Hai chiếc xe tang vật bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

Nạn nhân hô hoán, cùng người dân vây bắt. Hữu thấy vậy nhanh chóng bỏ chạy bộ. A. bị giữ lại. Trung lúc này gần đó chạy xe máy chở Quân tới giải vây đưa A. tẩu thoát.

Trung đang chạy thì tiếp tục bị té xe, bị người dân truy đuổi, khống chế cả ba giao nộp công an.

Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng vào cuộc, hối hợp cùng Công an quận Bình Tân tiến hành bắt giữ Hữu tại nhà trọ ở phường Bình Hưng Hòa B.

Tại cơ quan công an, cả nhóm đã cúi đầu nhận tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm