2 người đánh tráo 70.000 USD ở tiệm vàng Bình Thuận bị bắt tại Singapore

(PLO)- Bằng thủ đoạn tương tự ở Việt Nam, hai người Georgia đánh tráo gần 75.000USD tại Singapore thì bị cảnh sát sở tại bắt giữ khi lên máy bay chuẩn bị cất cánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Todayonline.com của Singapore vừa đưa tin hai người đàn ông quốc tịch Georgia là Malisava Joni (55 tuổi) và Akhalaia Irakli (46 tuổi) đã nhận tội vào sáng 7-8 và dự kiến Tòa án Singapore sẽ tuyên án hai người đàn ông này vào ngày 27-9 tới.

Akhalaia Irakli và Malishava Joni đã chiếm đoạt 74.300 USD (99.700 đô la Singapore) từ một người đổi tiền bằng cách tráo những tờ USD giả bằng những tờ tiền mới trong khi đổi tiền.

Tờ todayonline của Singapore thông tin ngày 7-8. Ảnh PN.

Tờ todayonline của Singapore thông tin ngày 7-8. Ảnh PN.

Sau khi đánh tráo trót lọt, hai người đàn ông đã lên máy bay chuẩn bị cất cánh thì bị cảnh sát Singapore bắt giữ khẩn cấp.

Đáng lưu ý Akhalaia Irakli và Malishava Joni chính là hai kẻ đã đánh tráo 70.000USD của một tiệm vàng tại Phan Thiết (Bình Thuận) hôm 21-2-2023 mà PLO đã đưa tin.

Malishava Joni (trái) và Irakli chụp lại từ camera sau khi tráo tiền ở Phan Thiết.

Malishava Joni (trái) và Irakli chụp lại từ camera sau khi tráo tiền ở Phan Thiết.

Như PLO đã đưa, vào chiều 21-2-2023, có hai người đàn ông người nước ngoài đến tiệm vàng THN trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, TP Phan Thiết đặt vấn đề cần đổi tiền từ tiền VNĐ sang USD.

Sau đó, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, những người này đã tráo đổi số tiền 70.000 USD của chủ tiệm vàng rồi tẩu thoát. Quá trình xác minh, cảnh sát xác định hai người này tên Malisava Joni (55 tuổi) và Akhalaia Irakli (46 tuổi, cùng quốc tịch Georgia).

Sau khi tráo tiền chiếm đoạt 70.000 USD của tiệm vàng, hai người này đã di chuyển vào TP.HCM bay sang Frankfurt, Đức qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Toàn cảnh vụ tráo 70.000USD tại một tiệm vàng ở Phan Thiết.

Toàn cảnh vụ tráo 70.000USD tại một tiệm vàng ở Phan Thiết.

Theo hồ sơ của Tòa án Singapore, chỉ chưa đầy hai tháng sau vụ chiếm đoạt tiền ở Việt Nam, hai kẻ này đã bay đến Singapore vào ngày 6-4-2023, mang theo nhiều USD, EURO giả và thật.

Khi đến Singapore, họ đã đi khắp hòn đảo để tìm kiếm cơ hội đánh tráo tiền. Ngày 18-4, chúng tiếp cận nạn nhân và chỉ đổi 1.500 USD lấy đô la Singapore.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự ở Việt Nam, chúng dùng USD thật để đổi, chỉ rút một ít rồi bỏ số tiền còn lại vào một chiếc túi màu đen nhờ người đổi tiền giữ giúp để tạo niềm tin sau đó mới đến lấy.

Hộ chiếu của Irakli. Ảnh PN.

Hộ chiếu của Irakli. Ảnh PN.

Hai gã đàn ông này đã ít nhất hai lần đổi tiền với cách tương tự. Đến ngày 21-4 Irakli đến một mình và đặt vấn đề muốn mua 75.000 USD sau đó đánh tráo bỏ tiền giả vào trong chiếc túi màu đen gởi cho chủ tiệm đổi tiền giữ hẹn quay lại ngay để đưa tiền và lấy số USD thật rời đi và bị bắt.

Hộ chiếu của Joni. Ảnh PN.

Hộ chiếu của Joni. Ảnh PN.

Theo Today online, bất cứ ai bị kết tội trộm cắp ở Singapore đều có thể bị bỏ tù đến bảy năm và bị phạt tiền.

Ngoài ra việc cố gắng rời khỏi Singapore với số tiền mặt vượt quá số tiền quy định 20.000 đô la Singapore, một người có thể bị phạt tù tới ba năm và bị phạt 50.000 đô la Singapore.

Có thể đưa tội phạm ở Singapore về Việt Nam xét xử

Liên quan đến hai kẻ lừa đảo, trộm cắp này, chủ tiệm vàng THN đặt câu hỏi về việc có thể dẫn độ hai kẻ này về Việt Nam để xét xử hay không, một chuyên gia pháp lý cho biết có thể đưa về Việt Nam dù giữa Singapore và Việt Nam chưa chính thức ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.

Theo vị chuyên gia, ngày 6-8-2023 vừa qua, Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Pháp luật Singapore và VKS Tối cao Việt Nam vừa đàm phán xong vòng 1 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.

Hai bên đã ký nháy vào Dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Singapore để trình các cấp có thẩm quyền giữa hai nước xem xét, quyết định.

Đặc biệt là trước đây hai bên đã từng dựa trên thông lệ quốc tế “có qua, có lại” để giải quyết nhiều vụ việc hình sự, trong đó có vụ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”.

Cụ thể, ngày 21-12-2017, Bộ Công an khởi tố Vũ “nhôm” về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước nhưng Vũ bỏ trốn. Bảy ngày sau (28-12-2017), Vũ bị bắt tại Singapore do vi phạm Đạo luật Di trú Singapore. Nhờ sự phối hợp của các cơ quan ngoại giao hai bên, Vũ “nhôm” sau đó đã được đưa về Việt Nam chịu án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm