2 trưởng phòng cấp huyện 'phù phép' điểm thi tuyển viên chức

Nguồn tin từ UBND huyện Bến Lức (Long An) ngày 21-7 thông tin, địa phương này vừa có kết luận giải quyết vụ “phù phép” điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm 2015.

Kết luận thể hiện ông Huỳnh Thiện Kính, Trưởng phòng Nội vụ và ông Đặng Thanh Nhu, Trưởng phòng GD&ĐT cùng ông Võ Văn Yên, Phó phòng GD&ĐT huyện Bến Lức là thành viên hội đồng thi tuyển đã cấu kết cố ý làm trái, có hành vi tiêu cực, chỉnh sửa điểm thi tuyển vào công chức nhà nước.

Cụ thể, thí sinh NTTT do được “gửi gắm” trước đã được ông Kính và ông Yên nâng điểm phần thi môn thuyết trình từ 15 điểm lên thành 16 điểm, điểm tổng từ 73,5 điểm lên thành 74,5 điểm, từ rớt thành đậu, dẫn đến thí sinh Lê Thị Thanh Diệu từ đậu thành rớt. Ông Nhu biết vụ việc nói trên nhưng đã không ngăn cản.

2 trưởng phòng cấp huyện 'phù phép' điểm thi tuyển viên chức ảnh 1
Chị Lê Thị Thanh Diệu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện UBND huyện Bến Lức đã giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xử lý trách nhiệm ông Nhu, ông Kính.

Riêng ông Võ Văn Yên do đã về hưu trong quá trình thanh tra nên UBND huyện Bến Lức đề nghị Đảng ủy xã Thạnh Đức có hình thức xử lý trách nhiệm sau.

Đồng thời, UBND huyện cũng sẽ thu hồi quyết định về việc tuyển dụng viên chức đối với bà NTTT và công nhận kết quả thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2015 của chị Lê Thị Thanh Diệu và ban hành quyết định tuyển dụng cho chị Diệu.

UBND huyện Bến Lức cũng tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2015 vì đã để xảy ra vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm