20 cá nhân vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2021, 2022

(PLO)- Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-8, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022), Ủy ban nhân dân TP, Liên đoàn Lao động TP và báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22.

Trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Xứng đáng là lực lượng tiên phong

Đây là giải thưởng cấp TP trao tặng các kỹ sư, công nhân tiêu biểu có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh. Qua đó đã truyền lửa, khơi nguồn sáng tạo cho đồng nghiệp và công nhân lao động nói chung.

Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay, ban tổ chức (BTC) vinh danh 20 cá nhân tiêu biểu. Trong đó có 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 21 - năm 2021 và 10 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 - năm 2022.

Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay, ban tổ chức vinh danh 20 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay, ban tổ chức vinh danh 20 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Lê Thị Kim Thúy - phó Chủ tịch LĐLĐ TP cho biết, tính đến nay đã có 231 công nhân tiêu biểu của TP vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Đây là giải thưởng ra đời vào năm 1999 nhằm phát hiện, tôn vinh những công nhân, kỹ sư kết hợp nhuần nhuyễn giữa mục tiêu lao động sáng tạo, đào tạo thợ giỏi với việc phấn đấu trở thành người thợ đầu đàn, góp phần xây dựng chuẩn mực của người công nhân trong giai đoạn cách mạng mới.

Đó là những công nhân, NLĐ ưu tú đang trực tiếp sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với bản lĩnh chính trị vững vàng, và luôn ra sức nâng cao trình độ cho bản thân, được tập thể công nhân lao động trong doanh nghiệp tín nhiệm, được lớp thợ trẻ kế thừa trân trọng và yêu mến.

“Chính những đóng góp đầy trí tuệ và tâm huyết của họ đã ngày càng tô đắp thêm cho hình ảnh tốt đẹp của đội công nhân TP, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP, xứng đáng là những tấm gương điển hình để công nhân, viên chức, NLĐ TP học tập và noi theo” - bà Thúy chia sẻ.

Ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP và bà Thái Thu Xương - phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải cho cá nhân tiêu biểu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP và bà Thái Thu Xương - phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải cho cá nhân tiêu biểu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Từ những kết quả đạt được hôm nay, bà Thúy bày tỏ, Ban Thường vụ LĐLĐ TP tin tưởng rằng các cá nhân sẽ ra sức phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động sáng tạo của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn TP.

Đồng thời tiếp tục nỗ lực phấn đấu vững tay nghề để đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Mỗi người lao động đều phải giỏi nghề

Tại lễ trao giải, ông Dương Anh Đức - phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, TP ghi nhận những đóng góp thầm lặng hằng ngày, phẩm chất tốt đẹp của người CN là niềm say mê lao động sáng tạo. Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ kiên trung, người phụng sự hết lòng, hết sức cho giai cấp công nhân.

“Giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra nhiệm vụ kế thừa cho giai cấp công nhân TP. Các cấp Công đoàn TP cần tiếp tục phát huy và nghiên cứu đổi mới các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực sao cho mỗi NLĐ đều phải giỏi nghề” - ông Dương Anh Đức kỳ vọng.

Ông Dương Anh Đức - phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Dương Anh Đức - phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tiêu biểu cho nỗ lực sáng tạo, cống hiến là anh Nguyễn Thành Chương, công nhân - điện Công nghiệp (Công ty TNHH TM SX Dây và Cáp điện Đại Long). Anh đã có đến bốn giải pháp, sáng kiến mang nhiều lợi ích cho công ty. Nổi bật là giải pháp “Bàn trượt đóng rulô tự xoay” giúp giảm nhân công và tăng chất lượng, năng suất khâu đóng gói.

Đặc biệt, tiết kiệm tiền nhân công, tiết kiệm thời gian và hiệu suất làm việc tăng lên ít nhất ba lần. Đặc biệt còn giảm thiểu nguy cơ rủi ro gây ra tai nạn lao động cho công nhân khi phải dùng sức để lăn các rulo tới lui.

Anh Nguyễn Thành Chương vinh dự nhận bằng khen và biểu trưng của TP. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Thành Chương vinh dự nhận bằng khen và biểu trưng của TP. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, sáng kiến “Xây dựng hệ thống nước cấp, nước thải cho máng nước Khâu Bọc dây Cáp điện” của anh Chương giúp công ty tiết kiệm tiền điện và tiền nước, giảm vật tư máy bơm, chi phí bảo trì bảo dưỡng, tăng hiệu suất làm việc.

Còn sáng kiến “Thiết kế hệ thống thang chở hàng” và “Palang di động dùng nâng hạ rulô cho máy xoắn dây điện” giúp công ty tiết kiệm thời gian bảo trì, máy hoạt động liên tục, tăng hiệu suất làm việc lên ít nhất 2.5 lần.

“Đây là giải thưởng vô cùng ý nghĩa. Vì thế tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi là một trong những người được nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng này. Đây không những là niềm vui của tôi mà còn là niềm vui của toàn đơn vị, tập thể cán bộ công nhân viên công ty tôi” - anh Nguyễn Thành Chương tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm