27 người ở Kiên Giang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền trong thời gian giãn cách

Ngày 23-7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Công an TP Rạch Giá vừa bắt một nhóm người tụ tập tổ chức đánh bạc ăn tiền bất kể ngày đêm, ngay cả trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an TP Rạch Giá bất ngờ đột kích và bắt quả tang nhiều người đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại một bãi đất trống trên địa bàn phường Vĩnh Quang.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều người đang tại điểm đánh bạc này bỏ chạy thoát thân. Công an đã giữ 27 người, tạm giữ khoảng 150 triệu đồng, hai bộ đồ lắc tài xỉu và nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VĂN VŨ

Theo Công an, tụ điểm đánh bạc này hoạt động gần ba tháng nay, do một phụ nữ đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, hiện người này đã trốn thoát.

Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, người tổ chức đánh bạc tại tụ điểm này đã thuê hai người canh đường, cảnh giới từ xa. Ngoài ra, người của tụ điểm đánh bạc cũng cho vay tiền nóng khi những người đánh bạc có nhu cầu vay.

Theo điều tra, hàng ngày tụ điểm này có hàng trăm lượt người từ các nơi đến để tham gia “sát phạt” xuyên đêm, mỗi lần ăn thua từ một triệu đến vài chục triệu đồng. Đáng nói, hiện nay đang trong thời gian Kiên Giang và các tỉnh miền Tây thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng thì tụ điểm này vẫn bất chấp tổ chức đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đang điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm