3 trận 10 bàn thua, điều gì rút ra từ những bài học lớn?

(PLO)- Ba trận giao hữu với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc thua cả ba với 10 bàn thua, không có bàn thắng nào dù vẫn tạo ra được một số cơ hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là 270 phút mà thầy trò HLV Troussier rút ra được nhiều bài học lớn.

15_tuyen-VN-hocduocgi.jpg
Một trận đấu khó khăn của thầy trò HLV Troussier trước Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Có một sự khác biệt từ ba trận giao hữu trên là HLV Troussier có lúc đã thay đổi triết lý bóng đá của mình với lối chơi kiểm soát bóng sang chú trọng vào phòng ngự phản công. Theo cách nói của ông Troussier với báo chí nước ngoài là dùng thời lượng 60%-70% mỗi trận để rèn giũa khâu phòng ngự trước áp lực lớn từ các đối thủ.

Cách nói của HLV Troussier cho thấy đã có sự thay đổi về lối chơi, nhất là khi đối đầu với những đối thủ lớn, mạnh và nhiều cá nhân xuất sắc thì không thể kiểm soát bóng được. Sự thay đổi đấy vẫn chưa cho thấy tính hiệu quả mà rõ nhất là thời lượng gia tăng phòng ngự cao trong trận gặp Hàn Quốc nhưng vẫn thủng lưới đến sáu bàn từ sức ép quá mạnh của học trò HLV Klinsmann.

Quả là đáng lo khi HLV Troussier vẫn loay hoay với việc tìm một lối chơi hợp lý dù yếu tố con người sẽ quyết định không nhỏ vào lối chơi trong khi thời gian đá vòng loại World Cup 2026 đã cận kề. Trận đầu vòng loại World Cup 2026 đội tuyển Việt Nam (VN) sang Philippines làm khách vào ngày 16-11, sau đó về nhà tiếp Iraq vào ngày 21-11. Đó là hai trận đầu trong lịch đấu bảng F năm 2023.

Mọi thứ trong tiến trình chuẩn bị tìm sự gắn kết và lối chơi hợp lý của đội tuyển VN đang rất chông chênh. Kiểm soát bóng được (như trong trận gặp Trung Quốc) nhưng chỉ thực hiện được ở giữa sân, còn kiểm soát bên cầu môn nhà thì lúng túng khi đối thủ gây sức ép tranh cướp bóng quyết liệt. Phòng ngự thì chưa thể chặt chẽ và bọc lót tốt như từng dự vòng loại cuối World Cup 2022.

Đá với Uzbekistan thì thất bại cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Sang trận thua Hàn Quốc 0-6 thì chính HLV Troussier phải cảm ơn đồng nghiệp Klinsmann thật nhiều vì chiến lược gia người Đức tung đội hình A và đó cũng là “trận nháp” mà thầy trò HLV Troussier cần khắc phục để chuẩn bị cho trận tiếp Iraq vào ngày 21-11.

HLV Troussier rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm và điều cơ bản không phải là lối chơi nào, mà cái chính là con người để thực hiện lối chơi. Khi mà những công thần thời HLV Park Hang-seo thì đã lớn tuổi và phong độ đi xuống, còn những cầu thủ trẻ đa số là trưởng thành từ lò PVF trước đây thì vẫn còn phải cọ xát, tích lũy kinh nghiệm rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm