Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở Chile trong vòng 20 năm qua. Những người biểu tình đã phá các hàng rào an ninh và đụng độ với lực lượng cảnh sát, và 38 người đã bị bắt giữ. Riêng tại đại lộ Alameda ở thủ đô Santiago, hơn 200.000 người đã tập trung với các biểu ngữ phản đối chính sách tư hữu hóa giáo dục hiện tại. Bạo động đã bùng phát khi những người biểu tình cướp phá một số cửa hàng và chiếm trụ sở Đại sứ quán Brazil. Cuộc biểu tình nói trên diễn ra hai tuần sau cuộc biểu tình của khoảng 70.000 người Chile nhằm kêu gọi chính phủ đầu tư nhiều hơn nữa vào ngành giáo dục. Hưởng ứng cuộc biểu tình này, giới giáo viên và học sinh, sinh viên và nhân viên ngành giáo dục trên khắp cả nước cũng đã tiến hành tổng bãi công.
(TTXVN/Vietnam+)