5 cầu thủ trẻ hứa hẹn tỏa sáng tại ngoại hạng Anh mùa 2015-2016

1- Brendan Galloway (19 tuổi, Everton): Là cầu thủ tỏa sáng ở giai đoạn cuối của mùa giải ngoại hạng năm rồi, trong đó chơi hai trận cuối rất hay. Người hâm mộ Everton đang trông chờ ngôi sao này tiếp tục tỏa sáng mùa này. Sinh ra tại Zimbabwe chuyển đến Anh năm lên sáu tuổi và gia nhập Everton năm 2014 và nối gót người đàn anh Milton Keynes từng gia nhập CLB này khi mới 15 tuổi. Mùa bóng này HLV Martinez sẽ bố trí Brendan đá hậu vệ trái, kế hoạch trám vào chỗ John Stones "cập cảng" Chelsea hoặc MU. HLV Martinez cũng đang lên kế hoạch đưa Brendan vào đá trung vệ khi anh trưởng thành ở vị trí cánh trái.

2- Joe Gomez (18 tuổi, Liverpool): Mới gia nhập đội bóng thành phố cảng hồi tháng sáu từ Charlton Athletic giá 3,5 triệu bảng. Cầu thủ từng khoác áo U-19 Anh đá tốt ở hai vị trí hậu vệ phải và trung vệ. HLV Rogers Brendan của Liverpool nhiều khả năng sắp xếp cầu thủ phòng ngự này vào đội hình xuất phát của mùa giải. Tuy nhiên vị trí Joe đảm nhiệm có thể là hậu vệ phải, sau đó được vào đá trung vệ. Gomez nói rằng, anh rất thích chơi trung vệ nhưng không phàn nàn khi HLV phân công đá cánh.

3- Roben Loftus Cheek (19 tuổi Chelsea): Được mệnh danh là…con voi ở vai trò tiền vệ trung tâm. Roben thể hiện rất tốt trong màu áo Chelsea ở cúp FA trẻ và UEFA cúp trẻ. Roben từng xuất hiện trong một hình 1 của Chelsea trong trận hòa Man. City 1-1 hồi tháng 1 và trận đối đầu với Liverpool, West Bromwich. Trong những trận giao hữu quốc tế đầu mùa giải này HLV Mourinho đã tạo cơ hội nhiều cho Roben. Thuyền trưởng người Bồ Đà Nha cho rằng, Roben là cả một kế hoạch lớn của Chelsea. Khi nghe những lời đường mật như vậy từ ông thầy, Roben nói: “ Tôi chưa đạt được đẳng cấp cao nhất và phấn đầu từng giây từng phút khi được ra sân".

4- Andrea Pereira (19 tuổi MU): Cầu thủ mang dòng máu Brazil sinh quán tại Bỉ này gia nhập đội bóng thành Manchester từ PSV năm 2011. Thể hiện rất ấn tượng trong chuyến du đấu của M.U tại Mỹ vừa qua. Hứa hẹn hàng tiền vệ của M.U thêm chật chội với cầu thủ… gốc Brazil này vì tài năng vượt trội độ tuổi. Pereira đã đá đội hình 1 của M.U cuối mùa năm ngoái và đã ký hợp đồng ba năm với M.U hồi tháng năm vừa qua. Theo nhận xét của giới chuyên môn thì Pereira sẽ là một tài năng lớn của CLB và một “mắc xích” trong một hình 1 M.U mùa tới.

5- Jeff Reine Adelaide (17 tuổi Arsenal): Cúp Emirates đầu mùa này giáo sư Wenger đã tạo cơ hội rất nhiều cho Jeff. Đây là một mẫu cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết khi thi đấu. Tiền vệ gốc Pháp này đã “gây” nên những cơn sốt cho cổ động viên Arsenal. Đá rất hay trong trận thắng Lyon 6-0 ở cúp trên và thể hiện vai trò dẫn dắt trong trận gặp Wolfsburg, tạo cơ hội cho chính Theo Walcott ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của Arsenal. Giáo sư Wenger mô tả, “Ở Jeff có một điều gì đó đặc biệt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm