5 người thoát chết trong căn nhà cháy rụi lúc nửa đêm

(PLO)- Trước khi căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ông Thao và bốn người con đã kịp thời thoát ra ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12, tin từ UBND xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ cháy lúc nửa khiến một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Căn nhà ông Hồ Thao bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: NDCC

Căn nhà ông Hồ Thao bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: NDCC

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 31-12 tại căn nhà của ông Hồ Thao (52 tuổi) ở bản Chà Cáp, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá. Thời điểm này, ông Hồ Thao và bốn người con đang nằm ngủ trong nhà.

Khi phát hiện vụ cháy, ông Thao cùng các con đã kịp thời thoát ra ngoài, hô hoán người dân xung quanh dập lửa. Tuy nhiên, do nhà được làm bằng gỗ, mái lá cùng với ngọn lửa quá lớn đã khiến ngôi nhà ông Thao bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy cũng đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, vật dụng trong gia đình ông Thao như: bốn triệu đồng tiền mặt, quần áo, ti vi, tủ lạnh… Ước tính thiệt hại khoảng hàng chục triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do lúc đi ngủ ông Thao vẫn để bếp củi cháy trong gian nhà bếp. Ngọn lửa từ nhà bếp sau đó cháy lan ra khiến cả ngôi nhà bị thiêu rụi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm