5 tên tuổi lớn về Trung Quốc

Ban thể thao AFP đã liệt ra năm nhân vật nổi tiếng làng bóng đá thế giới về đầu quân cho bóng đá Trung Quốc kể từ khi mùa giải vô địch Trung Quốc khai mạc.

1-  Manuel Pellegrini (Hebei China Fortune): Sau khi bị lãnh đạo CLB Man City sa thải và thay bằng Pep Guardiola, Manuel Pellegrini đã sang Trung Quốc làm HLV trưởng của CLB giàu có Hebei (Hồ Bắc). Hiện Hebei đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng giải vô địch Trung Quốc. Sứ mệnh của chiến lược gia người Chile là phải đưa Hebei vào tốp ba giải nhà nghề Trung Quốc để đội có suất đá AFC Champions League.

Rời Man. City Pellegrini về đội Hồ Bắc.

2-  Graziano Pelle (Shandong Luneng): Tiền đạo chơi khá ấn tượng trong màu áo tuyển Ý tại Euro 2016 đã bỏ giải Ngoại hạng Anh để sang Trung Quốc “săn tiền”. Việc “đông tiến” của tiền đạo Ý đã bị tân HLV tuyển Ý Ventura cảnh báo anh sẽ khó có cơ hội được gọi vào đội tuyển. Lý do là giải nhà nghề Trung Quốc không phải là giải mạnh, Ventura sợ rằng Pelle sẽ không giữ được phong độ.

Ngoài ra, việc theo dõi phong độ của Pelle cũng khiến Ventura gặp nhiều khó khăn vì giải Trung Quốc không phủ sóng châu Âu. Pelle, 31 tuổi ghi 30 bàn trong 81 lần ra sân màu áo Southampton. Shandong Luneng đã bỏ ra 15 triệu euro để có được tuyển thủ Ý này. Tuy nhiên, mức lương của Pelle tại Trung Quốc là 300.000 euro/tuần.

Pelle chấp nhận mất suất tuyển Ý để nhận lương 300.000 euro/tuần.

3-  Papiss Cisse (Shandong Luneng): Cùng với Pelle, Cisse về Shandong Luneng để làm “đối tác” với Pelle. Trước khi sang Trung Quốc, Cisse đã có 4,5 năm phục vụ cho Newcastle, ra sân 141 trận và ghi 44 bàn cho “chích chòe”. Sau khi Newcastle rớt hạng mùa trước, Cisse đã kiếm đường ra đi và sang Trung Quốc với hợp đồng chuyển nhượng 3,25 triệu euro, lương của Cisse cũng thuộc dạng "khủng".

Cisse là đối tác của Pelle.

4-  Felix Magath (Shandong Luneng): Nhà cầm quân người Đức làm thầy của hai danh thủ trên. Cựu HLV Fulham và Bayern này về thay thế HLV Mano Menezes hồi tháng 6 qua. Cựu HLV tuyển Brazil, Menezes đã có một mùa giải dẫn dắt Shandong Luneng thất bại ở giải trong nước khi đội đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Ở đấu trường quốc tế, Shandong Luneng vào đến tứ kết Champions League nhưng điều đó cũng không giúp HLV Menezes giữ được ghế của mình.

Cựu HLV Bayern về đầu quân Shandong Luneng.

5-  Hulk (Shanghai SIPG): Tiền đạo to cao như “King kong” này về làm học trò cho cựu HLV tuyển Anh Sven Goran Eriksson tại CLB Shanghai SIPG, một đội bóng nằm ở TP Thượng Hải. Để có được cựu tuyển thủ Brazil, Shanghai SIPG đã phải trả cho Zenit của Nga 55 triệu euro. Vào sân lần đầu được chín phút thì Hulk đã ghi bàn ngay vào lưới Hebei. Nhưng đến phút 22 thì chấn thương gối của Hulk tái phát buộc phải nghỉ thi đấu đến tận bây giờ.

Shanghai SIPG đang sở hữu ngôi sao Hulk giá 55 triệu euro.

HLV Eriksson cho biết Hulk đã khỏe trở lại và chuẩn bị ra sân đá tứ kết lượt về Champions League gặp Hyundai Jeobuk Motor ngày 13-9 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm