5 tiêu chuẩn giúp Singapore được chọn là chủ nhà AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối cùng thì Singapore đã được AFF chọn làm chủ nhà AFF Cup 2020 đá tập trung, trước mắt là vòng bảng của hai bảng. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5-12 đến 1-1-2021.

Có 5 quốc gia chạy đua đăng cai giải đấu tập trung này gồm Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia và Philippines.

Singapore, đội tuyển có thành tích giàu thứ nhì AFF Cup với bốn lần vô địch sau Thái Lan năm lần.    Ảnh: S.T

Cuối cùng Singapore đáp ứng được năm yếu tố sau trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh COVID-19 và được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) chính thứ  chọn là quốc gia đăng cai AFF Cup 2020:

+ Giải đấu có được sự hỗ trợ tốt nhất từ các nhà chuyên môn là các nhà quản trị giải đấu, nhà tài trợ và từ các cơ quan nhà nước.

+ Quản lý giải đấu an toàn và khỏe khoắn.

+ Có thể làm chủ tình hình dịch bệnh tốt trong tình huống dịch bất ngờ bùng phát khi diễn ra giải đấu.

+Cơ sở vật chất, sân bãi cho 10 đội bóng tham dự.

+Kinh nghiệm tổ chức các giải đấu trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành.

Với những tiêu chí trên thì Singapore vượt mặt Thái Lan để có quyền đăng cai AFF Cup 2020.

Chủ nhà Singapore và HLV Tatsuma Yoshida nêu mục tiêu vô địch giải. Chiến lược gia Nhật của Singapore rất thú vị với giải đấu AFF Cup mà khi còn ở Nhật ông “nghe đồn” giải rất hấp dẫn và cuốn hút.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm