6 người bị bắt vì đánh công an ở TP Đà Lạt

(PLO)- Sau khi bạn mình bị bắt vì đánh công an, năm người khác đã nhảy lên xe ô tô chuyên dụng, giành giật nhằm giải cứu đồng phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Đào Văn Chung (33 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng năm đồng phạm để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Đào Văn Chung bị bắt giữ vì có hành vi đánh công an. Ảnh: CACC

Đào Văn Chung bị bắt giữ vì có hành vi đánh công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, tối ngày 14-12, Chung cùng bốn người bạn khác đang ăn nhậu tại ngã năm Đại học Đà Lạt thì nghe điện thoại của một người bạn tên Tài nói vừa bị một nhóm khác đánh tại khu vực bến xe Tùng Nghĩa, TP Đà Lạt. Ngay lập tức, nhóm của Chung đã đến để đánh lại nhóm kia.

Nhận được tin báo về vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, lãnh đạo Công an phường 1 cử Đại úy Dương Ngọc Toàn và Thượng sĩ Trần Xuân Tâm cùng lực lượng bảo vệ dân phố phường 1 đến giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu những người có liên quan về Công an phường 1 để làm việc thì Đào Văn Chung đã chửi bới, xúc phạm đại uý Toàn và thượng sĩ Tâm.

Chưa dừng lại, Chung còn dùng tay đấm vào mặt và người của Đại uý Toàn nên bị lực lượng công an và bảo vệ dân phố khống chế, đưa lên xe ô tô của công an về trụ sở công an phường 1 làm việc.

Lúc này, năm người bạn của Chung đã trèo lên thùng xe ô tô của công an để lôi kéo với lực lượng chức năng để hòng giải thoát cho Chung. Một số khác dùng điện thoại quay phim, gây áp lực đối với những người thi hành công vụ.

Cả sáu người đã bị khống chế và đưa về trụ sở Công an phường 1 để làm việc và điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Chung bị điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm